Giảm nghèo - An sinh

Thoát nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn

SONG LINH 02/02/2025 11:01

(Xuân Ất Tỵ) - Khi ý thức người dân được nâng lên, tư duy thay đổi, thì công cuộc giảm nghèo ở xã nghèo, huyện nghèo mới có thể thành công.

z5884900563679_9dd15e363b28d0b6711f0951aded3add.jpg
Các hội, đoàn thể, lực lượng cùng chung tay giúp hộ nghèo khai khẩn đất bỏ hoang để phát triển sản xuất. Ảnh: D.L

Phát huy vai trò người có uy tín

Với vùng cao, đội ngũ cán bộ cơ sở, đặc biệt là già làng trưởng bản, người có uy tín có vai trò lớn trong cộng đồng dân tộc thiểu số. Mỗi lời họ nói, mỗi việc họ làm đều là tấm gương để người dân tin tưởng noi theo.

Tại thôn Kông Ta Năng, xã Phước Mỹ (huyện Phước Sơn), già làng Hồ Văn Ly năm nay đã 70 tuổi là gương sáng của bản làng. Như lời già Ly, rằng “muốn người dân tin tưởng thì mình phải nêu gương, phải làm trước cho họ thấy”.

Già Ly nói: “Nhà nước đang có các chương trình giúp miền núi; hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ cây, con giống để nuôi trồng thoát nghèo. Như tôi được xã hỗ trợ 3 con bò, tôi chăm chúng lớn, chúng đẻ ra, rồi mua thêm dần, nay đàn bò được 15 con.

Rẫy bỏ hoang thì tôi trồng keo, nuôi thêm hơn 100 con gà, đất rẫy sắp tới còn đó tôi định chọn trồng thêm loại cây phù hợp. Bà con thấy mình làm đem lại hiệu quả, sẽ làm theo. Làm rồi, đi tuyên truyền thì họ mới nghe, chứ nói mà không làm dân không tin. Rồi khi họ đăng ký nhận cây, con giống về nuôi trồng, tôi chỉ cách để họ làm”.

Ông Nguyễn Văn Bằng - Trưởng phòng Dân tộc huyện Phước Sơn thông tin: “Việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, muốn người dân hiểu, làm theo cần huy động sự tham gia, góp tiếng nói của già làng, người có uy tín. Không chỉ thể hiện được vai trò là chỗ dựa tinh thần để người dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng chính đáng tới các cấp ủy, chính quyền; người có uy tín cũng là lực lượng tham gia đóng góp nhiều ý kiến thiết thực cho chương trình phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giúp người dân thoát nghèo hiệu quả”.

Tác động từ ý thức tới cách làm ăn

Để đạt mục tiêu thoát khỏi huyện nghèo vào năm 2025, huyện Bắc Trà My xác định mỗi người nghèo, hộ nghèo là một “mắt xích” quan trọng của công cuộc này. Vì thế, cần tác động vào hộ nghèo bằng nhiều cách, nhiều nguồn lực; tác động từ ý thức tới cách làm ăn thì mới thoát nghèo bền vững.

Ví dụ tại xã Trà Đốc, khi xác định hộ gia đình ông Lê Giang Lập có khả năng thoát nghèo, địa phương phân công các hội đoàn thể và Chi bộ, Ban nhân dân thôn tiếp cận, tìm hiểu nguyên nhân nghèo. Năm 2022, dựa trên điều kiện thực tế và nguyện vọng của gia đình, địa phương tạo điều kiện cho ông Lập vay 50 triệu đồng để nuôi bò, trồng keo. Lấy ngắn nuôi dài, ông Lập nuôi thêm heo gà, mở quầy buôn bán tạp hóa. Sau 2 năm ông Lập đã thoát nghèo vào đầu năm 2024.

Ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My khẳng định, các chương trình mục tiêu quốc gia, cùng với phong trào đồng hành giúp đỡ hộ nghèo, huy động xã hội hóa, là nguồn lực quan trọng để huyện thực hiện đạt mục tiêu thoát nghèo. Tổng nguồn lực đầu tư vào Bắc Trà My từ các chương trình mục tiêu quốc gia đến nay hơn 515,2 tỷ đồng.

Địa phương xác định, công cuộc giảm nghèo bền vững, thoát khỏi huyện nghèo vào năm 2025 còn nhiều trở lực. Khó khăn lớn nhất là nhiều hộ nghèo khi nhận được quan tâm, ưu tiên về cơ chế chính sách hỗ trợ đặc thù có tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước, chưa chủ động phấn đấu vươn lên thoát nghèo.

“Giảm nghèo, quan trọng nhất là từ ý thức của mỗi người dân, mỗi hộ nghèo, cận nghèo. Nên muốn thoát nghèo không chỉ ở nguồn lực mà còn phụ thuộc quyết tâm của mỗi người dân, mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn huyện” - ông Vũ nói.

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thoát nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO