Chính quyền - đoàn thể

Tính toán sử dụng hiệu quả trụ sở cấp tỉnh tại Tam Kỳ

HỒ QUÂN (hotranminhquanbc@gmail.com) 06/06/2025 09:00

Nhiều trụ sở cấp tỉnh tại TP.Tam Kỳ đang đứng trước nguy cơ dôi dư do không còn phù hợp công năng sử dụng sau khi sáp nhập tỉnh và vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.

TAM KY
Quỹ đất dôi dư sau sáp nhập sẽ ưu tiên hỗ trợ phát triển không gian cho cơ sở giáo dục và phát triển thương mại cho TP.Tam Kỳ. Ảnh: HỒ QUÂN

Các giải pháp chống lãng phí đang được tỉnh Quảng Nam nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng nhằm phát huy hiệu quả tài sản công và tạo không gian phát triển cho đô thị Tam Kỳ.

Phục vụ bộ máy làm việc hai nơi

Theo thống kê của Sở Tài chính, hiện có 526 cơ sở nhà, đất là trụ sở làm việc và cơ sở hoạt động sự nghiệp do cấp tỉnh quản lý. Sau khi sáp nhập tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng thành một đơn vị hành chính cấp tỉnh, nhiều đơn vị sự nghiệp thuộc khối Đảng, chính quyền tỉnh cùng một số phòng ban đặc thù, cơ sở sự nghiệp, đơn vị trực thuộc của các sở, ban, ngành vẫn duy trì bộ máy làm việc tại TP.Tam Kỳ.

Ngoài ra, có khoảng 100 cán bộ, công chức và người lao động thuộc các cơ quan Đảng, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội đăng ký tiếp tục làm việc tại Tam Kỳ sau sáp nhập. Qua rà soát, Sở Tài chính dự kiến có 481 cơ sở tiếp tục được bố trí cho các cơ quan, đơn vị sử dụng theo quy định và 45 cơ sở còn lại thuộc diện dôi dư cần xử lý.

Ông Nguyễn Phi Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, thời gian tới sẽ sắp xếp 5 tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh trực thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Tổng số cán bộ tiếp tục làm việc tại Tam Kỳ sau sáp nhập khoảng 80 người. Do đó, việc duy trì trụ sở hiện tại của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tại số 14 Trần Phú là phù hợp, đáp ứng yêu cầu về quy mô và phát huy hiệu quả công năng.

Đáng chú ý, trụ sở này vừa được đầu tư sửa chữa khang trang, gồm 35 phòng và 2 hội trường, có thể tiếp tục sử dụng lâu dài. UBND tỉnh cũng có thể xem xét bố trí thêm 16 tổ chức hội được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ làm việc tại đây.

TAM KY 4
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng chủ trì cuộc họp về phương án sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh vào chiều 3/6. Ảnh: HỒ QUÂN

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Thái Bình cho rằng, việc duy trì một bộ máy hoạt động tại Tam Kỳ sau sáp nhập không chỉ phù hợp với tinh thần chỉ đạo của Trung ương mà còn bảo đảm phục vụ người dân, không gián đoạn công việc.

Quảng Nam có địa bàn rộng gấp 11 lần TP.Đà Nẵng, địa hình phức tạp, thường xuyên xảy ra thiên tai và có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống… nên khối lượng công việc rất lớn. Một số đơn vị như Sở Dân tộc và Tôn giáo, Hội Nông dân sẽ đặt trụ sở chính tại Tam Kỳ.

Thậm chí, cán bộ TP.Đà Nẵng công tác ở lĩnh vực này cũng sẽ vào Tam Kỳ làm việc. Tinh thần là Ban Chỉ đạo sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng sẽ đồng ý phương án này.

“Ưu tiên hàng đầu là sắp xếp, xử lý tài sản công để phục vụ mục tiêu lâu dài, trong đó duy trì trụ sở làm việc hiện tại cho các đơn vị sự nghiệp, bảo đảm hoạt động ổn định. Trường hợp cần thiết có thể hoán đổi trụ sở đến vị trí phù hợp hơn nếu nơi cũ xuống cấp hoặc không đáp ứng quy mô hoạt động mới” - ông Bình nói.

Mở không gian phát triển cho Tam Kỳ

Theo ông Trần Trung Hậu - Phó Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ, hiện nay nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố đang thiếu không gian để đầu tư cơ sở hạ tầng.

Từ quỹ trụ sở dôi dư sau sáp nhập, thành phố đề xuất sử dụng lại một số cơ sở dọc tuyến đường Nguyễn Chí Thanh như Hội Văn học - Nghệ thuật, Đội chiếu phim Quảng Nam, Nhà công vụ Tỉnh ủy… để mở rộng không gian cho Trường THCS Nguyễn Du. Khuôn viên Trung tâm Thanh thiếu niên miền Trung có thể khớp nối thành khu thể thao phục vụ Trường THCS Lý Tự Trọng. Trụ sở Tỉnh đoàn cũ cũng được đề xuất chuyển đổi để mở rộng diện tích Trường Mẫu giáo 24/3…

TAM KY 3
Quảng Nam nỗ lực chống lãng phí tài sản công sau sáp nhập. Ảnh: HỒ QUÂN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng cho biết, các cơ sở nhà đất của cơ quan, đơn vị cấp tỉnh sau sáp nhập sẽ được ưu tiên bố trí cho các đơn vị hành chính cấp xã (mới) tại Tam Kỳ, đặc biệt là làm trụ sở hành chính và cơ sở giáo dục.

Các cơ quan, công sở sẽ được bố trí làm việc tập trung tại một khu vực nhằm thuận tiện cho hoạt động chung. Phần quỹ đất còn lại sẽ được quy hoạch phát triển dịch vụ - thương mại, nhất là dọc tuyến quốc lộ 1 và các trục đường chính. Đây là cơ hội để thu hút đầu tư, tạo nguồn thu cho địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam của đơn vị hành chính cấp tỉnh mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng nhận định, sau sắp xếp, sáp nhập, không tránh khỏi tình trạng lãng phí tài sản công, thậm chí có nơi “vừa thừa, vừa thiếu”, đặc biệt là đơn vị hành chính cấp xã mới. Tuy nhiên, tỉnh Quảng Nam sẽ nỗ lực khắc phục tối đa nguy cơ lãng phí, nhất là đối với những trụ sở vừa được đầu tư, sửa chữa.

“UBND TP.Tam Kỳ cần chủ động khảo sát các vị trí bố trí cơ quan, công sở của 4 phường (mới) và không gian phát triển giáo dục trên địa bàn để xây dựng phương án cụ thể, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Đây sẽ là cơ sở để các địa phương ổn định và phát triển lâu dài, đồng thời hạn chế tối đa việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc sau sắp xếp” - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tính toán sử dụng hiệu quả trụ sở cấp tỉnh tại Tam Kỳ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO