(QNO) - Tận dụng diện tích đất hoang, hướng tới hiệu quả lâu dài và phát triển giống cây trồng bản địa, nhiều người dân xã Trà Vinh (huyện Nam Trà My) đã hưởng ứng, nhân rộng mô hình trồng sắn cao sản xen canh quế Trà My.
Mưa lất phất bên sườn núi Trà Vinh, bà Hồ Thị Thêu (thôn 2, xã Trà Vinh) vẫn chăm chỉ vác cuốc ra rừng chăm sóc quế, chuẩn bị đất để trồng đợt sắn cao sản tiếp theo. Cách đây 3 năm, vùng đất này còn là một rừng sắn um tùm. Nhưng nay, hơn 4ha đất đồi của bà Thêu đã phủ kín quế Trà My trồng xen với sắn cao sản.
“Từ năm 2022, vợ chồng tôi bắt đầu nảy ra ý tưởng trồng xen canh cây hàng năm và cây lâu năm để tiết kiệm quỹ đất, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Thí nghiệm trồng sắn cao sản xen với quế Trà My, tôi thấy quế sinh trưởng ổn định, sắn vẫn phát triển mạnh nên bắt đầu nhân rộng mô hình ra toàn quỹ đất của gia đình. Qua 3 mùa trồng trọt rồi có sắn thu hoạch, tôi thấy mô hình này rất hiệu quả nên hướng dẫn cho người dân trong vùng cùng thực hiện” - bà Thêu nói.
[VIDEO] - Người dân xã Trà Vinh phấn khởi trồng sắn cao sản xen canh quế Trà My:
Bà Thêu cũng cho biết, sắn trồng vào độ tháng 2 - 3 đến khoảng tháng 11 - 12 có thể thu hoạch được. Còn quế Trà My là cây trồng dài ngày, hơn 10 năm mới đem lại hiệu quả kinh tế. Khi thu hoạch sắn, đất tơi xốp và tạo được độ ẩm cần thiết cho quế Trà My vươn mình phát triển. Sau 3 vụ thực hiện mô hình, bà Thêu thu về mỗi mùa ít nhất 100 triệu đồng từ việc bán sắn cao sản.
Thấy được “quả ngọt” từ mô hình trồng xen quế Trà My và sắn cao sản, ông Lê Quang Chây (thôn 2, xã Trà Vinh) cũng học hỏi. Bắt tay thực hiện mô hình từ đầu năm 2024 trên diện tích hơn 1ha, nay những cây quế của ông Chây đã phát triển khỏe mạnh, sắn cũng đã cho thu hoạch với chất lượng cao.
Vừa bán xong vụ sắn mùa đầu, ông Chây hào hứng chia sẻ: “Không chỉ tôi mà hầu hết người dân thôn 2, kể cả thôn 1 cũng làm theo mô hình trồng xen quế Trà My và sắn cao sản này. Sau hơn 3 năm trồng sắn, đất sẽ xấu đi, cần cải tạo thì quế Trà My vẫn trên đà phát triển, không lo đất bị bỏ đất trống. So với trồng keo hay chỉ trồng duy nhất mỗi cây sắn thì tôi thấy trồng xen canh thế này rất hay, kỳ vọng sẽ cải thiện cuộc sống của người dân vùng cao chúng tôi”.
Khởi xướng mô hình, bà Thêu mong muốn không giữ riêng cho mình mà tuyên truyền cho mọi người cùng thực hiện. Những hộ lân cận như ông Đinh Duy Khánh (thôn 2), ông Hồ Văn Gương (thôn 2)... có quỹ đất rộng, nhờ học hỏi kinh nghiệm từ bà Thêu, đã nhanh chóng phát triển mô hình này với quy mô lớn.
Thực hiện Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Nam về cơ chế hỗ trợ bảo tồn và phát triển cây quế Trà My trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018-2025, được sự chỉ đạo của UBND huyện Nam Trà My, UBND xã Trà Vinh đang khuyến khích, vận động người dân nhân rộng mô hình trồng sắn cao sản xen quế Trà My. Đến nay hơn 90% người dân trên địa bàn xã có đất trống thực hiện mô hình xen canh này, đem lại hiệu quả rõ rệt. Sắn cao sản cho thu hoạch với giá cao hơn 70% so với cây keo, quế cũng phát triển khỏe mạnh, tươi tốt".
Ông Hồ Văn Huyện - Phó Chủ tịch UBND xã Trà Vinh
[VIDEO] - Ông Hồ Văn Huyện - Phó Chủ tịch UBND xã Trà Vinh nói về mô hình trồng sắn xen canh: