Môi trường

Ứ đọng rác thải tại bến cá An Lương

VĂN TÂY - NGUYỄN QUỲNH 15/03/2024 08:00

Thực trạng ứ đọng rác thải tại bến cá An Lương (xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống người dân xung quanh.

z5247823478191_d10f4ec3efabb13fedbe0ddc812f407d.jpg
Thực trạng rác thải tại bến cá An Lương. Ảnh: TQ

Tại bến cá An Lương, nhiều loại rác thải từ bao ny lon, chai lọ, đồ dùng sinh hoạt và cả xác động vật nằm ngổn ngang và bốc mùi hôi thối. Cạnh đó, rác thải nổi lềnh bềnh trên mặt sông rồi tấp vào bờ kè này.

Bà Võ Thị Nguyệt Thanh (xã Duy Hải) chia sẻ, khi trời nắng nóng, rác thải dọc bờ kè bến An Lương bốc mùi hôi, ảnh hưởng đến nhiều hộ dân sinh sống ở đây. Ngoài ra, người dân lo lắng xác động vật dễ lây lan dịch bệnh.

Còn ông Nguyễn Lân (xã Duy Hải) chia sẻ, đoạn bờ kè bến cá An Lương nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn, giáp cửa biển Cửa Đại, do đó lượng rác thải từ thượng nguồn đổ về rất nhiều. Đặc biệt, những hôm biển động, sóng lớn thì rác thải từ phía biển tấp vào khu vực bờ kè gây ra ứ đọng.

“Đáng chú ý, khu vực bờ kè nằm sát chợ cá An Lương, trong khi chợ chưa có hệ thống xử lý nước thải cũng gây ô nhiễm môi trường” - ông Lân nói.

z5247823451122_8275866bc0578e1e741053fe180ac9ce.jpg
Nhiều loại rác thải tồn đọng gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường. Ảnh: TQ

Anh Nguyễn Văn Sơn là hướng dẫn viên du lịch cho hay, mỗi lần dẫn đoàn du khách nước ngoài đến tham quan bến cá An Lương đều ái ngại vì thực trạng rác thải tại đây.

“Tôi mong muốn các ngành chức năng địa phương có biện pháp hoặc bố trí thùng rác để người dân đổ rác đúng quy định. Nếu chính quyền địa phương làm sạch môi trường và với hình ảnh tàu thuyền tấp nập chở hải sản vào buôn bán sẽ tạo ấn tượng cho khách đến tham quan” - anh Sơn bộc bạch.

Ông Trần Văn Siêm - Phó Chủ tịch UBND xã Duy Hải cho biết, tình trạng rác thải ở bờ kè An Lương diễn ra nhiều năm qua. Nguyên nhân do bờ kè nằm ở cuối sông Thu Bồn và tiếp giáp biển nên rác thường xuyên tấp vào.

Mặt khác, một số người dân và tàu thuyền cập bến bán hải sản cũng vứt rác bữa bãi. Để giảm tình trạng rác thải, chính quyền xã thường xuyên tổ chức các đợt ra quân thu gom rác rồi thuê Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam đưa đi xử lý.

“Rất mong chính quyền huyện Duy Xuyên bố trí thêm kinh phí để địa phương có nguồn thuê nhân công hoặc đầu tư các thùng rác dọc tuyến bờ kè An Lương để người dân có địa điểm tập kết rác và thuận lợi trong việc xử lý rác thải” - ông Siêm nói.

Ông Nguyễn Thế Đức - Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên cho hay: “Để giải quyết tình trạng ô nhiễm rác thải tại bờ kè An Lương, UBND huyện Duy Xuyên đang làm kế hoạch chuẩn bị đấu thầu thu gom rác thải ở địa bàn xã Duy Nghĩa và Duy Hải, trong đó có bến cá An Lương.

Rác thải tại xã Duy Hải được địa phương thường xuyên tổ chức thu gom, tuy nhiên vẫn không tránh khỏi tình trạng ô nhiễm tại bến cá An Lương. Nguyên nhân vì nằm ở vùng hạ lưu nên lượng rác thải từ thượng nguồn trôi dạt xuống rồi tấp vào bờ, rất khó xử lý rốt ráo”.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ứ đọng rác thải tại bến cá An Lương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO