Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết: “Nỗ lực, trách nhiệm, hết lòng vì sự phát triển của Quảng Nam”

HOÀNG DIỄM (thực hiện) 02/02/2024 08:24

LTS: Nhận nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam vào đầu năm mới 2024 và cận Tết cổ truyền của dân tộc, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết bận rộn rất nhiều công việc trong chuỗi các hoạt động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; nhất là nắm tình hình, thăm hỏi, chúc tết các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở nhiều địa phương trong tỉnh. Báo Quảng Nam đã tranh thủ phỏng vấn nhanh đồng chí Bí thư đôi điều nhân dịp tết đến, xuân về và chào mừng Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng (3/2). Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

z5128598261473_acba4d6f9ad33b39b94953b495f137a1.jpg

LTS: Nhận nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam vào đầu năm mới 2024 và cận Tết cổ truyền của dân tộc, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết bận rộn rất nhiều công việc trong chuỗi các hoạt động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; nhất là nắm tình hình, thăm hỏi, chúc tết các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở nhiều địa phương trong tỉnh. Báo Quảng Nam đã tranh thủ phỏng vấn nhanh đồng chí Bí thư đôi điều nhân dịp tết đến, xuân về và chào mừng Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng (3/2). Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Phóng viên:

Báo Quảng Nam xin được chúc mừng đồng chí trên cương vị mới. Thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, về nhận công tác tại Quảng Nam vào đầu năm mới 2024 và trong không khí của những ngày giáp Tết Nguyên đán, đồng chí có thể chia sẻ vài cảm nhận của cá nhân?

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết:

Tôi được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 và chính thức nhận nhiệm vụ vào ngày 24/1/2024.

Với cá nhân tôi, đây là niềm vinh dự, tự hào khi được Trung ương tin tưởng, giao nhiệm vụ công tác trên vùng đất Quảng Nam “trung dũng, kiên cường” và giàu truyền thống cách mạng.

Hơn 27 năm qua kể từ sau ngày tái lập tỉnh (tháng 1/1997), Quảng Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ, ấn tượng trên nhiều lĩnh vực, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, tình hình chung của thế giới và trong nước tiếp tục gặp không ít khó khăn, thách thức, bất định, bất ổn, tác động trực tiếp đến sự phát triển của các địa phương, trong đó có tỉnh Quảng Nam chúng ta.

Nhận nhiệm vụ mới trong bối cảnh này, tôi nhận thức được những thách thức, áp lực trước mắt mà mình phải đối diện. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội giúp bản thân tôi học hỏi, rèn luyện và cống hiến.

Là người con quê hương, ở môi trường mới, tôi hy vọng sẽ nhận được sự quan tâm, tin tưởng, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh; sự hỗ trợ, giúp đỡ, theo dõi, động viên, chia sẻ kinh nghiệm từ các thế hệ lãnh đạo đi trước; sự đoàn kết, thống nhất, đồng hành của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để bản thân có điều kiện cống hiến và thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao, cùng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII đã đề ra.

Tôi sẽ nỗ lực hết sức, không ngừng phấn đấu, học tập, rèn luyện, cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà vượt qua khó khăn, thử thách; tận tâm, tận tụy, trách nhiệm và hết lòng vì sự nghiệp phát triển chung của tỉnh Quảng Nam.

Phóng viên:

Như đồng chí đã đề cập, thời điểm hiện nay, quả thật Quảng Nam đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Vậy thưa đồng chí, đâu là những ưu tiên của Bí thư Tỉnh ủy trong thời gian tới?

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết:

Chúng ta đang chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đang tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung chăm lo tết cho nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, bà con ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, với tinh thần không được để một người dân nào, một hộ dân nào “không có tết”, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Cùng với đó là chỉ đạo tuyên truyền, cổ động trực quan, tổ chức các hoạt động “Mừng Xuân, mừng Đảng” đa dạng, phong phú, phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống tốt đẹp của địa phương, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân.

Chỉ đạo lực lượng công an, quân đội và các lực lượng chức năng khác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, không được chủ quan, lơ là để toàn tỉnh được đón một cái tết an vui, đầm ấm.

Tôi sẽ sớm có kế hoạch làm việc trực tiếp với các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị để nắm thông tin, tình hình trên các lĩnh vực. Trên cơ sở đó, định hướng lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền theo thứ tự ưu tiên.

Trong đó, một số nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo thực hiện sớm, như: Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Thông báo kết luận số 581-TB/UBKTTW, ngày 30/11/2023 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tổ chức công bố, triển khai Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với khai mạc Năm phục hồi đa dạng sinh học Quốc gia - Quảng Nam 2024.

Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, các chức danh lãnh đạo, quản lý chủ chốt và đội ngũ cán bộ của tỉnh; sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 theo đúng phương án, lộ trình được duyệt.

Tập trung lắng nghe, nghiên cứu, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giúp cộng đồng doanh nghiệp phát triển. Bắt tay vào việc chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đặc biệt quan tâm ổn định tình hình, động viên đội ngũ cán bộ, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong nội bộ và phát huy tinh thần đại đoàn kết; tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách, người yếu thế trong xã hội; đẩy nhanh tiến độ xóa nhà dột nát, nhà tạm bợ trên địa bàn tỉnh.

Phóng viên

Mới đây, trong cuộc gặp mặt giữa lãnh đạo tỉnh với các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo chủ chốt của tỉnh đã nghỉ hưu, nhiều ý kiến đã có những chia sẻ, đồng cảm với khó khăn, thách thức của tỉnh nhà; nhưng đồng thời cũng bày tỏ niềm tin, hy vọng vào sự phát triển của Quảng Nam trong thời gian tới. Nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng và sắp sửa đón xuân mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy có niềm tin và kỳ vọng gì?

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết:

Quá trình phát triển thì khó khăn, thách thức lúc nào cũng có, quan trọng là cách chúng ta ứng xử và tìm cách vượt qua.

Càng khó khăn, chúng ta càng phải đoàn kết, nỗ lực vượt bậc nhiều hơn và từ đó sẽ có những cách làm mới, bứt phá, sáng tạo; đó là truyền thống quý báu của Đảng bộ Quảng Nam chúng ta.

Với truyền thống tốt đẹp ấy, với vị trí địa lý thuận lợi, tiềm năng, thế mạnh riêng có của Quảng Nam, tôi tin tưởng cả hệ thống chính trị và nhân dân toàn tỉnh sẽ cùng chung tay hành động để phát triển, phấn đấu đưa Quảng Nam trở thành tỉnh khá, trở thành cực tăng trưởng của cả nước theo mục tiêu Quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Nhân dịp đón Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, tôi xin gửi đến toàn thể đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ trong tỉnh và những người con đất Quảng xa quê, những bà con không có điều kiện về quê vui xuân, đón tết, một cái tết an vui, đầm ấm, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng!

z5128598246672_fe00ae4ab32e72e2164a4f01f8bf67ea.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết. Ảnh: PV
bi-thu-triet-tham-hoi-tang-qua-me-vnah-1-.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết thăm hỏi và tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Ảnh: PV
z5128598236793_bd160765b808b748fc4439e56456c9ea.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết. Ảnh: PV

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Xin chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với đồng chí và quê hương Quảng Nam!

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết: “Nỗ lực, trách nhiệm, hết lòng vì sự phát triển của Quảng Nam”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO