Ấm lòng nạn nhân chất độc da cam

HOÀNG ĐẠO 09/08/2021 09:02

(QNO) - Núi Thành có 992 người bị phơi nhiễm CĐDC/dioxin, sân bay Chu Lai là 1 trong 28 điểm nóng tiềm ẩn nhiễm CĐDC/dioxin. Và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin (NNCĐDC) huyện Núi Thành đang từng ngày nỗ lực xoa dịu vết thương chiến tranh này.

Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Thị Thanh tặng quà cho cháu Nguyễn Ngọc Tú Trinh - nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ 3. Ảnh: H.Đ
Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Thị Thanh tặng quà cho cháu Nguyễn Ngọc Tú Trinh - nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ 3. Ảnh: H.Đ

Rời chiến trường, bà Trần Thị Hạnh (thôn Mỹ Bình, xã Tam Hiệp, Núi Thành) không nghĩ rằng bị phơi nhiễm chất độc hóa học khiến sức khỏe của bà yếu dần và là nguyên nhân làm đứa con gái thứ hai mắc bệnh tim bẩm sinh. 

“Di chứng chất độc hóa học khiến tuổi già của tôi đau ốm liên miên. May mắn là được nhà nước quan tâm, tôi có chế độ nạn nhân chất độc da cam nên có tiền lo thuốc men. Và những năm gần đây thì Hội NNCĐDC huyện Núi Thành quan tâm hơn cho gia đình nên mình cảm thấy ấm lòng” – bà Hạnh chia sẻ.

Ông Nguyễn Ngọc Tú (khối 2, thị trấn Núi Thành) phần nào cả thấy ấm lòng vì không chỉ nạn nhân thế hệ thứ 2 như ông mà cả thế hệ thứ 3 cũng được nhà nước, các nhà hảo tâm giúp đỡ. Vừa qua, thông qua Hội NNCĐDC huyện Núi Thành, cháu Nguyễn Ngọc Tú Trinh (con gái ông) đã được tặng một chiếc xe đạp, sữa và học bổng. “Con gái tôi vui mừng lắm bởi món quà trước thềm năm học mới giúp cháu thêm động lực đến trường. Bản thân tôi cảm thấy ấm lòng bởi các nạn nhân chất độc da cam đã được quan tâm nhiều hơn” – ông Tú nói.

Ông Phạm Văn Quyện – Chủ tịch Hội NNCĐDC huyện Núi Thành cho rằng Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam” và các thông tri của Tỉnh ủy Quảng Nam, Huyện ủy Núi  Thành là kim chỉ nam, tạo chuyển biến lớn đối với công tác giải quyết hậu quả CĐHH trong chiến tranh. Từ chủ trương này, Hội NNCĐDC huyện đã cụ thể hóa, có những việc làm thiết thực và hiệu quả.

“Việc củng cố các cấp hội bên cạnh làm tốt công tác tuyên truyền đã tạo nên sức lan tỏa rộng rãi. Cán bộ hội thường xuyên vận động trong khắp trong cả nước và tranh thủ mọi nguồn lực hỗ trợ từ các tổ chức thiện nguyện, nhân đạo, chú trọng và làm tốt cuộc vận động “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” nên các nạn nhân đã được quan tâm nhiều hơn trong cuộc sống” – ông Phạm Văn Quyện nói.

Những năm gần đây, nạn nhân chất độc da cam/dioxin Núi Thành được các nhà hảo tâm giúp đỡ vượt qua nghịch cảnh. Ảnh: H.Đ
Những năm gần đây, nạn nhân chất độc da cam/dioxin Núi Thành được các nhà hảo tâm giúp đỡ vượt qua nghịch cảnh. Ảnh: H.Đ

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW, các cấp hội đã vận động được trên 5 tỷ đồng từ sự ủng hộ, chia sẻ của nhiều nhà hảo tâm, doanh nghiệp, cán bộ, nhân dân tại huyện Núi Thành và nước ngoài như Nhật, Hàn Quốc, Mỹ, CHLB Đức…

Từ nguồn lực vận động được, Hội NNCĐDC huyện đã tập trung thực hiện nhiều chương trình thiết thực như hỗ trợ xây mới, nâng cấp, sửa chữa 21 căn nhà trị giá trên 700 triệu đồng; hỗ trợ chữa bệnh cho gần 100 lượt nạn nhân với số tiền 100 triệu đồng; tặng 4.200 suất quà trong dịp tết, lễ, 44 suất học bổng cho con, cháu nạn nhân với tổng số tiền khoảng 1 tỷ đồng...

“Chính sách của nhà nước chỉ mới bao phủ đến người có công với cách mạng và con đẻ của họ, nhưng cháu, chắt của họ bị di chứng bởi chất độc da cam/dioxin và đối tượng xã hội bị phơi nhiễm chưa có được hỗ trợ. Cho nên việc hoàn thiện, mở rộng hệ thống chính sách của nhà nước đối với nạn nhân chất độc da cam/dioxin là hết sức cần thiết. Đồng thời, việc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân phải được tiếp tục đến cùng” – Chủ tịch Hội NNCĐDC huyện Núi Thành Phạm Văn Quyện nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ấm lòng nạn nhân chất độc da cam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO