Đại Lộc đề nghị tỉnh áp dụng Chỉ thị 16 để phòng chống Covid-19

HOÀNG LIÊN - NHẬT DUY 19/08/2021 15:16

(QNO) - Sáng nay 19.8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân làm việc với huyện Đại Lộc về công tác phòng chống, kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn.

 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân làm việc với huyện Đại Lộc về công tác chống dịch. Ảnh: H.L 

Tại buổi làm việc, ông Lê Văn Quang - Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, huyện đã thành lập 8 chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 nhằm kiểm soát chặt chẽ người về từ vùng dịch. Đại Lộc đang vận hành 19 cơ sở cách ly tập trung với hơn 1.500 công dân, trong đó có 652 công dân có hoàn cảnh khó khăn được đón về từ TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.

Đến nay, Đại Lộc ghi nhận 62 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại 6 xã, thị trấn, riêng ngày 18.8 có 39 ca. Trong đó có 12 ca bệnh phát hiện trong khu cách ly tập trung; 49 ca trong vùng thực hiện Chỉ thị 16, cách ly y tế và 1 ca cộng đồng. Đại Hồng là địa bàn có dịch khá phức tạp được áp đặt lệnh giãn cách theo Chỉ thị 16. Hầu hết các ca bệnh tại Đại Lộc có yếu tố dịch tễ liên quan đến cảng cá Thọ Quang và chợ đầu mối Hòa Cường (Đà Nẵng).

Ông Lê Văn Quang đề nghị Sở Y tế tiếp tục quan tâm hỗ trợ nhân lực, vật tư để cùng với lực lượng y tế của huyện kịp thời xét nghiệm diện rộng đối với các địa bàn thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 và vùng cách ly y tế.

Đề nghị UBND tỉnh thống nhất cho phép huyện Đại Lộc thực hiện giãn cách xã hội toàn huyện theo Chỉ thị 16 khi hiện nay xuất hiện các ca dương tính (F0) tại 30% số xã, thị trấn. Ưu tiên hỗ trợ vắc xin để huyện đẩy nhanh chiến dịch tiêm vắc xin phòng bệnh Covid-19.

 
Các khu vực phong tỏa của huyện Đại Lộc đang được kiểm soát nghiêm ngặt. Ảnh: H.L

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu Đại Lộc tập trung mạnh đối với công tác tuyên truyền; tiếp tục tập trung truy vết, điều tra, khoanh vùng rộng, phong tỏa hẹp trong thời gian ngắn nhất; tuân thủ nguyên tắc "4 tại chỗ", huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc chống dịch; quyết liệt, triển khai lấy mẫu bất kể ngày đêm; nhanh chóng gửi mẫu đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Nam.

Trong vòng 5 giờ từ khi nhận mẫu từ huyện, CDC Quảng Nam phải có kết quả xét nghiệm, kịp thời thông báo cho đơn vị, địa phương theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh. CDC Quảng Nam tích cực phối hợp, hỗ trợ Đại Lộc trong việc điều tra dịch tễ, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm nhanh nhất có thể để kịp thời khoanh vùng dập dịch.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đại Lộc đề nghị tỉnh áp dụng Chỉ thị 16 để phòng chống Covid-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO