Nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới ở Quảng Nam:Dấu ấn của tổ chức Hội Nông dân

NHÃ PHƯƠNG 12/07/2024 08:58

Những năm qua, cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn Quảng Nam nỗ lực đầu tư phát triển sản xuất, góp phần quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

1.jpg
Bà Ngô Thị Kim Yến - Chủ tịch Hội Nông dân xã Quế Xuân 1 (Quế Sơn) trao bò giống hỗ trợ sinh kế hộ ông Văn Quý Phi Hùng. Ảnh: PV

Tiếp sức hội viên khó khăn

Mấy năm gần đây, cuộc sống của gia đình ông Văn Quý Phi Hùng ở xã Quế Xuân 1 (Quế Sơn) gặp nhiều khó khăn. Vợ lâm bệnh nặng, 2 con còn thơ dại nên ông Hùng quán xuyến mọi việc gia đình. Ngoài canh tác vài sào ruộng lúa, ông Hùng còn nuôi vịt thịt thương phẩm nhưng đầu ra bấp bênh.

Thấu hiểu hoàn cảnh của ông Hùng, Hội Nông dân (HND) xã Quế Xuân 1 cùng Mặt trận, các hội đoàn thể ở địa phương hỗ trợ gia đình 2 con bò nái sinh sản, tạo sinh kế để ổn định cuộc sống.

2.jpg
Những hộ nông dân nghèo, cận nghèo ở xã Quế Minh (Quế Sơn) được hỗ trợ bò giống để có điều kiện phát triển sản xuất. Ảnh: PV

Ông Phan Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND xã Quế Xuân 1 cho biết, từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chính quyền địa phương cùng HND và Mặt trận, các hội đoàn thể của xã vừa trao 20 con bò nái lai sinh sản (trị giá 14 triệu đồng/con) hỗ trợ 10 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn (2 con/hộ). Hoạt động này nhằm giúp những gia đình khó khăn có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo.

Ông Nguyễn Út - Phó Chủ tịch HND tỉnh thông tin, thời gian qua các cấp HND của Quảng Nam tích cực hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sản xuất - kinh doanh, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, HND cấp huyện và cơ sở phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức 230 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật chăm sóc các loại cây trồng, phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, kiến thức về liên kết sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ... cho 21 nghìn lượt hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh.

Các cấp hội còn phối hợp tổ chức 160 buổi hội thảo về những mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi, chủ thể sản phẩm OCOP về bảo hộ thương mại, chuyển đổi số, công nhận sản phẩm OCOP...

3.jpg
Chú trọng đầu tư phát triển mạnh lĩnh vực kinh tế vườn, nhiều hộ nông dân có nguồn thu nhập khá. Ảnh: PV

Đáng chú ý, trong vụ đông xuân 2023 - 2024, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp & hỗ trợ nông dân tỉnh tiếp tục đặt hàng với các nhà máy phân bón Bình Điền, Sao Việt, Mặt Trời Mới sản xuất và cung ứng cho nông dân trên địa bàn Quảng Nam 2.700 tấn phân bón theo hình thức trả chậm với tổng số tiền 34 tỷ đồng. Cùng với đó, cung ứng 2.350 cây giống các loại với trị giá 120 triệu đồng.

Đặc biệt, từ đầu năm 2024 đến nay, các cấp HND của tỉnh đã vận động đóng góp hơn 900 triệu đồng, hơn 3.000 ngày công và hơn 5.000 cây, con giống các loại để hỗ trợ 176 hộ nông dân nghèo, cận nghèo đăng ký thoát nghèo bền vững trong năm 2024.

“Trong 6 tháng qua, HND tỉnh vận động các nguồn lực từ nhà hảo tâm, doanh nghiệp xóa 9 nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên nông dân với mức hỗ trợ mỗi nhà 60 triệu đồng. HND cấp huyện vận động hỗ trợ xây mới và sửa chữa 12 ngôi nhà với tổng số tiền 740 triệu đồng…” - ông Nguyễn Út nói thêm.

4.jpeg
Nhờ các cấp hội nông dân thực hiện mô hình cung ứng phân bón trả chậm, nhiều hộ nông dân có điều kiện phát triển sản xuất nông nghiệp. Ảnh: PV

Chung tay xây dựng hạ tầng nông thôn

Ông Nguyễn Chí Công - Trưởng phòng NN&PTNT Duy Xuyên cho biết, trừ thị trấn Nam Phước và 2 xã Duy Nghĩa, Duy Hải phát triển theo hướng đô thị, trên địa bàn huyện có 11 xã thực hiện chương trình nông thôn mới (NTM).

“Đến cuối năm 2020, cả 11 xã đều được công nhận đạt chuẩn NTM và Duy Xuyên được công nhận đạt chuẩn huyện NTM. Từ năm 2021 đến nay, Duy Xuyên tiếp tục nỗ lực triển khai nhiều phần việc để duy trì, nâng cao chất lượng bộ 19 tiêu chí xã NTM và tập trung xây dựng mô hình huyện NTM nâng cao” - ông Công nói.

Theo đánh giá của lãnh đạo huyện Duy Xuyên, để đạt được thành quả nêu trên, các cấp, ngành của địa phương đã nỗ lực triển khai đồng bộ và hiệu quả khá nhiều phần việc. Đặc biệt, tập trung phát huy tối đa vai trò chủ thể của cán bộ và hội viên nông dân, nhất là trong xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu ở nông thôn.

5.jpg
Những năm qua, cán bộ và hội viên nông dân trên địa bàn Quảng Nam tích cực tham gia xây dựng hạ tầng nông thôn. Ảnh: PV

Bà Nguyễn Thị Hồng Trang - Chủ tịch HND huyện Duy Xuyên cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, nông dân huyện Duy Xuyên hiến 2.000m2 đất, đóng góp hơn 800 triệu đồng và hàng nghìn ngày công để làm mới, sửa chữa 6,2km đường giao thông nông thôn.

Đồng thời tu sửa, nạo vét 10km kênh mương. HND huyện và cơ sở ra quân trồng 4.280 cây, trong đó có 2.000 cây cau, 200 cây bằng lăng, 100 cây bàng Nhật Bản, 400 cây ăn quả các loại… Qua đó góp phần hiệu quả trong xây dựng NTM, diện mạo làng quê thêm khởi sắc.

Ông Nguyễn Út cho hay, trong 6 tháng đầu năm nay, nông dân trên địa bàn tỉnh đã đóng góp 6,2 tỷ đồng, tham gia hơn 55 nghìn ngày công để làm mới và tu sửa 172km đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; tu sửa, làm mới 145km kênh mương thủy lợi. Phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, xây dựng đời sống văn hóa mới ở nông thôn tiếp tục được phát huy nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Xây dựng nông thôn mới ở Quảng Nam: Dấu ấn của tổ chức Hội Nông dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO