Tuổi trẻ Quảng Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng

MINH HIẾU - ANH ĐÔNG 11/01/2020 16:03

(QNO) - Đó là chủ đề công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020.

Năm 2020, tuổi trẻ Quảng Nam quyết tâm thực hiện nhiều phần việc thiết thực nhằm chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, quê hương. Ảnh: V.ANH
Năm 2020, tuổi trẻ Quảng Nam quyết tâm thực hiện nhiều phần việc thiết thực nhằm chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, quê hương. Ảnh: V.ANH

Hôm qua 10.1, Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đến dự.

Với chủ đề “Năm thanh niên tình nguyện”, trong năm 2019, các cấp bộ đoàn - hội đã tổ chức nhiều hoạt động, phong trào ý nghĩa, thiết thực. Toàn tỉnh thực hiện hơn 100 công trình thanh niên cấp huyện và hơn 22 nghìn công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở; xây dựng hơn 75km thắp sáng đường quê trị giá hơn 1 tỷ đồng, 6 cầu giao thông nông thôn; tặng hơn 10 nghìn suất quà cho người dân, học sinh, trẻ em nghèo; sửa chữa 75 nhà nhân ái, nhà cho hộ gia đình neo đơn, người già; giới thiệu việc làm cho 7.464 thanh niên, giới thiệu tư vấn xuất khẩu lao động cho 409 thanh niên...

Với chủ đề “Tuổi trẻ Quảng Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, năm 2020, các cấp bộ đoàn - hội sẽ ra sức thi đua, lập nhiều thành tích để hướng đến các sự kiện chính trị quan trọng của quê hương, đất nước, nhất là các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị các cấp bộ đoàn phát huy vai trò mạng xã hội trong việc nắm bắt dư luận thanh niên; tăng cường hoạt động đồng hành cùng thanh niên trong tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề và giải quyết việc làm; khởi nghiệp, cảm hóa giáo dục thanh niên chậm tiến…

Đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn tỉnh năm 2019, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đề nghị các cấp bộ đoàn - hội phải tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của tuổi trẻ. Đặc biệt, trước thềm Đại hội Đảng các cấp, các tổ chức đoàn - hội cần quan tâm giới thiệu cán bộ đoàn tham gia cấp ủy; phát huy năng lực, trí tuệ của đoàn viên, thanh niên trong việc góp ý xây dựng văn kiện đại hội các cấp. Tổ chức đoàn - hội cần xung kích đi đầu trong xây dựng nông thôn mới, khởi nghiệp, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đồng hành cùng người nghèo, thanh niên nghèo khó…

Dịp này, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn tặng Cờ thi đua dẫn đầu năm 2019 cho Huyện đoàn Tiên Phước và Thành đoàn Tam Kỳ.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tuổi trẻ Quảng Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO