Nông Sơn giảm còn 10,19% hộ nghèo

TÂM LÊ 22/10/2020 14:34

(QNO) - Sáng 22.10, UBND huyện Nông Sơn tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ giảm nghèo giai đoạn 2021 - 2025.

UBND huyện Nông Sơn khen thưởng các cá nhân có thành tích trong phong trào “Nông Sơn chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau”.
Khen thưởng các cá nhân có thành tích trong phong trào “Nông Sơn chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau”. Ảnh: TÂM LÊ

Qua 5 năm thực hiện chương trình, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm từ 29,59% (năm 2016) xuống còn 10,19% (năm 2019). Giai đoạn 2016 - 2020, tổng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững bố trí đầu tư cho kết cấu hạ tầng 29,4 tỷ đồng; duy tu, bảo dưỡng 1,8 tỷ đồng; hỗ trợ 12,8 tỷ đồng phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế; 800 triệu đồng nhân rộng mô hình giảm nghèo.

Từ nguồn vốn trên, chương trình đã hỗ trợ giống cho 301ha cây lương thực, 56ha choái tiêu, 34ha cây keo lai, 10.289 cây ăn quả các loại cho 739 hộ dân; hỗ trợ 22.468 con vật nuôi (gà, heo, bò) cho 1.405 hộ dân; hỗ trợ thức ăn chăn nuôi, phân bón... Kết quả thực hiện đã đưa 2 xã Quế Lộc, Sơn Viên thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn. Tại hội nghị, UBND huyện triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020.

Dịp này, UBND huyện tuyên dương, khen thưởng 7 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Nông Sơn chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau”.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nông Sơn giảm còn 10,19% hộ nghèo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO