Tỷ lệ hộ nghèo của Quế Sơn giảm còn 3,95%

DUY THÁI 24/12/2020 17:23

(QNO) - Sáng 24.12, UBND huyện Quế Sơn tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020.

Huyện Quế Sơn hỗ trợ bò giống cho người dân phát triển kinh tế. ảnh DT
Huyện Quế Sơn hỗ trợ bò giống để người dân phát triển kinh tế. Ảnh: D.T

Giai đoạn 2016 - 2020, từ nguồn kinh phí hỗ trợ hơn 2,2 tỷ đồng của tỉnh, huyện Quế Sơn phân bổ cho 10 địa phương triển khai phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng được 56 mô hình giảm nghèo như nuôi bò lai sinh sản, gà thả vườn, trồng cây ăn quả... đem lại hiệu quả kinh tế khá cao.

Huyện tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo và học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn hơn 47 tỷ đồng. Cấp hơn 52 nghìn thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo với tổng số tiền hơn 32,7 tỷ đồng. Hỗ trợ tiền điện cho 11.601 lượt hộ nghèo với số tiền 6,2 tỷ đồng. Thực hiện chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập với số tiền gần 3,7 tỷ đồng cho học sinh khó khăn. Mở 27 lớp đào tạo nghề cho gần 1.000 lao động nông thôn, giới thiệu và đưa 349 lao động đi làm việc theo hợp đồng tại nước ngoài.

Từ nguồn xã hội hóa, Quế Sơn cũng hỗ trợ xây mới, sửa chữa 333 nhà ở, trao sinh kế và tặng hàng chục nghìn suất quà cho người khó khăn. Nhờ vậy đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 3,95%, giảm 6,36% so với năm 2016.

Tại hội nghị, UBND huyện Quế Sơn khen thưởng 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tỷ lệ hộ nghèo của Quế Sơn giảm còn 3,95%
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO