Chính trị

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết: "Hội An đóng vai trò hết sức quan trọng trong sự phát triển Quảng Nam"

QUỐC TUẤN 02/03/2024 15:13

(QNO) - Sáng nay 2/3, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hội An về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

img_9065.jpeg
Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát buổi tại buổi làm việc. Ảnh: Q.T

Tham dự buổi làm việc còn có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu và lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan.

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo TP.Hội An cho biết, Đảng bộ thành phố hoàn thành 21/23 chỉ tiêu đề ra theo Nghị quyết năm 2023, trong đó 16 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

dji_0902.jpeg
Đô thị cổ Hội An. Ảnh: Q.T

Kinh tế địa phương năm 2023 tiếp tục phục hồi, phát triển, thu nhập của nhân dân nâng cao (đạt hơn 53 triệu đồng/người/năm), thành phố đã xóa xong hộ nghèo từ năm 2017.

Hội An cũng nhìn nhận nhiều mặt hạn chế cần cải thiện như: môi trường du lịch chưa đáp ứng; tiến độ thi công công trình, dự án đầu tư, giải ngân chưa đảm bảo theo kế hoạch; việc cung cấp và xử lý thông tin báo chí chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; vấn đề tranh chấp, khiếu nại, đơn thư liên quan đến đất đai còn xảy ra nhiều, kéo dài...

bi-thu-hoi-an.jpg
Bí thư Thành ủy Hội An Trần Ánh báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Q.T

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo TP.Hội An nêu 10 nhóm đề xuất, kiến nghị. Trong đó, có một số vấn đề rất quan trọng như: kiến nghị tỉnh có nghị quyết chuyên đề riêng để cụ thể hóa Nghị quyết 31 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển Hội An theo định hướng thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch đến năm 2030; tỉnh sớm phê duyệt Đồ án quy hoạch chung TP.Hội An đến năm 2035, định hướng đến năm 2050; chủ trương về việc sáp nhập hay không sáp nhập một số đơn vị hành chính của Hội An; chủ trương xây dựng đề án tổng thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm...

img_9088(1).jpeg
Chủ tịch UBND TP.Hội An Nguyễn Văn Sơn nêu kiến nghị, đề xuất tại buổi làm việc. Ảnh: Q.T

TP.Hội An có diện tích hơn 63km2 với dân số khoảng 100 nghìn người, có 13 đơn vị hành chính (9 phường, 4 xã). Tổng thu ngân sách năm 2023 đạt 1.936 tỷ đồng. Du lịch - dịch vụ chiếm 70% cơ cấu kinh tế thành phố. Đến nay, Đảng bộ TP.Hội An có 69 tổ chức cơ sở đảng với 4.719 đảng viên.

Qua trao đổi tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định: "Thông qua các chính sách, nghị quyết, nhất là Nghị quyết 31 cho thấy Tỉnh ủy luôn khẳng định vai trò hết sức quan trọng của TP.Hội An trong sự phát triển của tỉnh Quảng Nam.

Có thể nói Hội An là hình ảnh đại diện cho Quảng Nam trên nhiều lĩnh vực. Do đó việc đầu tư, phát triển Hội An là trách nhiệm của tỉnh chứ không phải riêng địa phương".

bi-thu.jpeg
Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định Hội An đóng vai trò hết sức quan trọng trong sự phát triển của tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Q.T

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận tất cả đề xuất, kiến nghị của Hội An và đề nghị lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh cũng như các sở, ban, ngành liên quan theo chức năng tích cực quan tâm hỗ trợ, sớm tháo gỡ cho Hội An; vấn đề nào có thể phân cấp, phân quyền thì chủ động tạo điều kiện cho Hội An đảm nhận thực hiện.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cũng đề nghị Hội An sớm khắc phục các tồn tại, hạn chế; làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng; chủ động tham mưu, đề xuất danh mục công việc, chỉ rõ nguồn lực, cơ chế đặc thù cho thành phố để cấp trên xem xét hỗ trợ, qua đó sớm cụ thể hóa Nghị quyết 31.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết: "Hội An đóng vai trò hết sức quan trọng trong sự phát triển Quảng Nam"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO