An ninh trật tự

Đảm bảo an toàn giao thông dịp tết

KHẢI KHIÊM 17/02/2024 07:17

(QNO) - Công an huyện Đại Lộc và công an các xã, thị trấn đã tăng cường tuyên truyền, giải tỏa hành lang, tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm an toàn giao thông (ATGT), nhờ đó góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn dịp nghỉ tết.

1(1).jpg
CSGT Công an huyện Đại Lộc lập biên bản xử lý vi phạm ATGT trên tuyến ĐT609B, đoạn qua xã Đại Hiệp. Ảnh: T.C.T

Đảm bảo ATGT

Dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an, Ban Chỉ huy quân sự huyện Đại Lộc đã phối hợp với các địa phương triển khai có hiệu quả các phương án đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội. Bố trí lực lượng bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng, các khu vui chơi giải trí đông người; tổ chức tốt đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Tăng cường biện pháp đấu tranh triệt phá, xử lý nghiêm các trường hợp gây rối trật tự công cộng, các tệ nạn trộm cắp, đánh bạc, ma tuý...

5(1).jpg
Kiểm soát phương tiện tham gia giao thông trên tuyến ĐT609, đoạn qua thị trấn Ái Nghĩa. Ảnh: T.C.T

Theo chỉ đạo của cấp trên, các cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) - trật tự Công an huyện Đại Lộc trực chiến 100% quân số để thực thi nhiệm vụ trên đường bộ, đường thủy nội địa. Đội đã chủ động tuyên truyền để người dân hiểu, tuân thủ các quy tắc an toàn khi tham gia giao thông.

Trung tá Trần Xuân Hùng, Đội trưởng Đội CSGT - trật tự Công an huyện Đại Lộc cho biết, nội dung tuyên truyền xoay quanh về nguy cơ xảy ra tai nạn do chạy quá tốc độ; không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu, bia và chất kích thích khác… thông qua phát loa lưu động, phát trên đài truyền thanh huyện hay mạng xã hội (đã có gần 40 nghìn lượt bạn đọc tiếp cận).

4(1).jpg
CSGT kiểm soát nồng độ cồn người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên tuyến ĐT609C, đoạn qua xã Đại Cường. Ảnh: T.C.T

Các cán bộ chiến sĩ Đội CSGT - trật tự phân luồng, tuyên truyền vận động người dân không lấn chiếm lòng đường để kinh doanh buôn bán. Nhờ đó, tình trạng ùn tắc phương tiện không xảy ra. Thực hiện nghiệp vụ, đội tiến hành tuần tra trên các tuyến đường trọng điểm, như ĐT609, ĐT609B, ĐT609C... với 17 ca, gồm 108 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia và đã dừng 480 xe để kiểm tra. Qua đó, lập biên bản 45 trường hợp vi phạm trật tự ATGT (35 trường hợp vi phạm nồng độ cồn), phạt 228,95 triệu đồng, tước 13 giấy phép lái xe, tạm giữ 41 mô tô.

Vì bình yên của nhân dân

Trung tá Dương, một cán bộ nữ của Đội CSTGT - trật tự Công an huyện Đại Lộc chia sẻ, toàn đội có 2 người là nữ giới. Gác lại việc gia đình, chị và đồng nghiệp nữ trực 100% dịp nghỉ tết để thực hiện chức trách, vì sự bình an của người dân. Do chồng công tác cùng ngành, hai vợ chồng cậy nhờ ông bà nội của con chăm lo cháu. Qua 7 ngày nghỉ tết, chị mới tranh thủ về thăm cha mẹ ruột tại Thăng Bình rồi quay lại tiếp tục công việc.

2(1).jpg
CSGT Công an huyện Đại Lộc nói riêng đã trực chiến 100% làm nhiệm vụ xuyên tết. Ảnh: T.C.T

Đại tá Nguyễn Giới - Trưởng Công an huyện Đại Lộc cho hay, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đơn vị duy trì và tiếp tục thực hiện quyết liệt kiểm soát nồng độ cồn, ma túy đối với lái xe, thuyền viên kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa. Hỗ trợ, giúp đỡ người dân di chuyển để quay trở lại nơi làm việc sau kỳ nghỉ tết. Đội CSGT - trật tự và công an các xã, thị trấn chủ động nắm tình hình, tham mưu lãnh đạo đơn vị triển khai phương án bảo đảm trật tự ATGT phục vụ nhân dân di chuyển, tham gia các lễ hội xuân 2024.

3(1).jpg
Lãnh đạo Công an huyện Đại Lộc thường xuyên xuống cơ sở dịp nghỉ tết để nắm tình hình, động viên cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ. Ảnh: T.C.T

Theo ông Lê Văn Quang - Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tấn công, trấn áp các loại tội phạm; theo dõi, nắm tình hình hoạt động của các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy để có phương án triệt phá; thực hiện tốt vận động, truy bắt đối tượng có lệnh truy nã.

Duy trì tuần tra, kiểm soát trật tự ATGT, trong đó đảm bảo cho lễ giao nhận quân năm 2024 diễn ra an toàn, thông suốt. Tuyên truyền quy định của pháp luật về xử lý vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đảm bảo an toàn giao thông dịp tết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO