Dấu ấn tuổi trẻ Biên phòng

HỒNG ANH 24/01/2024 10:40

Kế thừa phẩm chất cách mạng “Bộ đội Cụ Hồ” và phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam, thời gian qua tuổi trẻ BĐBP tỉnh luôn xung kích, phát huy vai trò trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo và xây dựng lực lượng BĐBP tỉnh ngày càng vững mạnh.

Cán bộ, chiến sĩ biên phòng di dời dân đến nơi an toàn. Ảnh : HỒNG ANH
Cán bộ, chiến sĩ biên phòng di dời dân đến nơi an toàn. Ảnh : HỒNG ANH

Phát huy tinh thần xung kích

Lực lượng đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong BĐBP tỉnh chiếm gần 50% tổng quân số. Đây là đội ngũ có sức khỏe, trình độ, năng lực công tác, được đào tạo, rèn luyện cơ bản trong môi trường quân đội.

Thực hiện lời dạy của Bác “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, tuổi trẻ BĐBP tỉnh trên 2 tuyến biên giới, biển đảo thường xuyên làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát bảo vệ đường biên, cột mốc, quản lý, bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia, duy trì hiệp định về quy chế quản lý biên giới, giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra trên biên giới, biển đảo.

Qua tuần tra, kiểm soát đã phát hiện hàng chục vụ vi phạm pháp luật và quy chế khu vực biên giới, đặc biệt là tội phạm về ma túy. Điển hình, mới đây nhất, vào ngày 9/10/2023, tại Cửa khẩu quốc tế Nam Giang, tổ công tác gồm lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Quảng Nam, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nam Giang và Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Nam Giang kiểm tra một xe ô tô hiệu Hyundai County 29 chỗ ngồi mang biển số Lào.

Qua kiểm tra, phát hiện trên xe có 2 thùng xốp chứa 5 bánh hình hộp chữ nhật nghi ma túy dạng cần sa khô. Tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã bắt giữ 2 người đàn ông và kịp thời tham mưu cho chỉ huy đơn vị khởi tố vụ án hình sự “Mua trái phép chất ma túy” và tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, 3 năm đại dịch COVID-19 bùng phát, nhiều phong trào của tuổi trẻ BĐBP thiết thực trong phòng chống dịch bệnh. Đơn cử, “BĐBP cùng toàn quân chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”; phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép” ở khu vực biên giới và phong trào “Thanh niên BĐBP xung kích, chung tay đánh bay COVID-19”...

Qua đó, tuổi trẻ BĐBP tỉnh đã nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện, tham gia duy trì 26 chốt ở khu vực biên giới Việt - Lào và thực hiện nhiệm vụ tại 3 khu cách ly phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn biên giới biển.

Đồng thời, các tổ chức cơ sở đoàn đã tham mưu cấp ủy, chỉ huy đơn vị tổ chức các hoạt động tình nguyện hiệu quả như “Gian hàng 0 đồng”, “San sẻ yêu thương - chung tay vượt qua đại dịch”...

Xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”

Phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân khu vực biên giới, vùng biển, thời gian qua tuổi trẻ BĐBP luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích, kiên trì bám dân, bám địa bàn, xây dựng cơ sở chính trị, tích cực giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng La Êê giúp dân thu hoạch lúa. Ảnh: HỒNG ANH
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng La Êê giúp dân thu hoạch lúa. Ảnh: HỒNG ANH

Từ thực tế triển khai, có nhiều chương trình, mô hình hiệu quả và ý nghĩa như: “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Nâng bước em đến trường - Con nuôi Đồn Biên phòng”, “Tuổi trẻ BĐBP Quảng Nam chung tay xây dựng nông thôn mới”, duy trì thực hiện hiệu quả phong trào “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” gắn với chương trình “Hãy làm sạch biển”...

Ngoài ra, tuổi trẻ BĐBP còn là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu trong giúp dân phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Còn nhớ, sáng 10/10/2022, tại bến du lịch Cửa Đại (Hội An) xảy ra vụ cháy 9 tàu gỗ và 1 ca nô du lịch đang neo đậu.

Đồn Biên phòng Cửa Đại đã cử 37 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 ca nô phối hợp với các lực lượng tại chỗ kịp thời ứng cứu, dập lửa, sau đó trục vớt và lai dắt các phương tiện bị nạn vào bờ, góp phần giảm thiểu thấp nhất thiệt hại cho người dân.

Những việc làm nêu trên tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, tăng cường mối quan hệ máu thịt quân - dân, thiết thực giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, tăng cường “thế trận lòng dân”. Qua đó, góp phần thiết thực vào xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc.

Trung úy Hoàng Văn Hiệp - Trợ lý công tác quần chúng, Phòng Chính trị BĐBP tỉnh cho biết: “Trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo, phòng chống tội phạm, phòng chống thiên tai, bão lũ… đều có sự tham gia của tuổi trẻ BĐBP với tinh thần trách nhiệm cao. Đây là lực lượng nòng cốt trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các cơ quan, đơn vị của BĐBP tỉnh.

Qua hoạt động đoàn và phong trào thanh niên, lực lượng ĐVTN biên phòng là cầu nối gắn kết với thanh niên, chính quyền và nhân dân các địa phương khu vực biên giới biển, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc”.

Thượng tá Đỗ Hoành Minh - Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh nói: “Xác định tầm quan trọng của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện mọi mặt để cán bộ, ĐVTN được giáo dục, rèn luyện trong điều kiện tốt nhất.

Qua đó, ĐVTN ngày càng trưởng thành đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của quân đội, của BĐBP thời kỳ mới. Mỗi cán bộ, ĐVTN đã góp phần tích cực vào công tác tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Dấu ấn tuổi trẻ Biên phòng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO