Lo ngại quốc lộ 14D

SÁU CÒI 25/01/2024 09:30

Câu chuyện làm sao để đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc và tránh tai nạn trên quốc lộ 14D qua địa bàn Nam Giang lại càng đặt ra cấp thiết giữa thời điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đã cận kề.

Xe tải nặng lưu thông trên QL14D gây hư hỏng nền đường, ùn tắc giao thông. Ảnh: S.C
Xe tải nặng lưu thông trên QL14D gây hư hỏng nền đường, ùn tắc giao thông. Ảnh: S.C

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2024 diễn ra vào chiều 22/1 vừa qua “nóng” với nhiều vấn đề. Trong đó, câu chuyện làm sao để đảm bảo ATGT, hạn chế ùn tắc và nguy cơ gây tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ (QL) 14D, kết nối từ đường Hồ Chí Minh lên Cửa khẩu quốc tế Nam Giang cũng được “xới lại”.

Bởi lẽ, trục đường đối ngoại mang tầm quốc tế này cả năm 2023 đã bộc lộ điểm yếu khi xe tải nặng, xe đầu kéo sơ mi rơ móc gia tăng, mỗi ngày có hơn 200 lượt xe xuất nhập cảnh hàng hóa khiến tuyến như bị “bức tử” với nền, mặt đường (xây dựng từ năm 2002) xuống cấp đồng loạt.

Cục Đường bộ Việt Nam rất quan tâm bố trí nguồn lực để bảo trì thường xuyên, bảo trì định kỳ (một số đoạn cấp thiết) song vẫn chưa giải quyết được vấn đề cốt yếu.

Theo ông Brao Ngưu - Chủ tịch UBND xã La Dêê, nhiều đoạn của QL14D do không đáp ứng được tải trọng xe tải nên hư hỏng rất nhanh, nguy cơ cao xảy ra tai nạn. Đơn vị duy tu, bảo dưỡng thường xuyên sửa chữa, nhưng những chỗ “vá” bằng đá cấp phối sớm bung ra.

Ngành chức năng khuyến cáo hạn chế phương tiện, rồi lập tổ công tác hỗ trợ đảm bảo giao thông vẫn chỉ mang tính tình thế. Phó Giám đốc Sở GTVT - ông Trần Ngọc Thanh thừa nhận, cứ khoảng 3 ngày là trên tuyến đường này lại bị ách tắc lưu thông kéo dài.

Ông Lê Văn Hường - Bí thư Huyện ủy Nam Giang cho biết, vừa rồi đoàn lên công tác tại các xã vùng cao, đến khi quay về, xe xuất phát từ lý trình km64 thuộc xã La Dêê khoảng 7 giờ, song do phải thường xuyên tránh xe tải nặng, rồi bị sình lún nên về đến trung tâm huyện đã hơn 10 giờ sáng.

Cũng theo ông Hường, không phải bây giờ mà nhiều năm qua, cử tri đã kiến nghị các cấp quan tâm đầu tư kinh phí nâng cấp, mở rộng trục giao thông đối ngoại này. Trước mắt, địa phương mong mỏi UBND tỉnh, Sở GTVT quan tâm bố trí kinh phí sửa chữa, đảm bảo ATGT để nhân dân đi lại dịp tết, chứ tình trạng này rất nguy hiểm cho tính mạng của bà con.

Thực tế cho thấy, xe tải nặng chạy trên QL14D qua đoạn đường cong với bán kính nhỏ thì bánh rơi xuống mương thoát nước, phương tiện bị lật gây ùn tắc giao thông. Tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra.

Mới nhất, ngày 19/1 vừa qua, ngay ngã 3 giao nhau giữa quốc lộ 14D với đường vào xã La Êê, tai nạn giữa ô tô tải với xe máy khiến người đi xe máy tử vong tại chỗ. Chính quyền sở tại cho rằng, nếu tình hình cứ tiếp diễn như thế này không chỉ an toàn của người dân không được đảm bảo mà còn ảnh hưởng đến phát triển kinh tế địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lo ngại quốc lộ 14D
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO