Góp sức bảo vệ môi trường

MAI LINH - PHI THÀNH 04/10/2021 07:28

Những ngày qua, người dân ở thôn An Lạc (xã Duy Thành, Duy Xuyên) phối hợp với chính quyền địa phương trục vớt bèo, rác thải ứ đọng trên dòng sông Bà Rén (đoạn chảy qua thôn Thi Thại), góp phần khơi thông dòng chảy và tạo cảnh quan môi trường sông nước trong lành.

Việc khai thông dòng chảy sẽ tạo điều kiện cho trạm bơm điện Thi Thại (Duy Thành, Duy Xuyên) hoạt động ổn định. Ảnh: T.L
Việc khai thông dòng chảy sẽ tạo điều kiện cho trạm bơm điện Thi Thại (Duy Thành, Duy Xuyên) hoạt động ổn định. Ảnh: T.L

Gần 5 năm nay, dòng sông Bà Rén (đoạn chảy qua thôn Thi Thại của xã Duy Thành) bị bèo phủ khắp mặt nước khiến tàu thuyền không thể ra vào, nước ứ đọng chuyển sang màu đen ngòm. Cứ sau mỗi trận mưa lớn, rác thải, xác súc vật chết đổ dồn về đây, chất thành đống, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Trên dòng sông này từng xảy ra nhiều vụ cá chết do thiếu ô xy, bốc mùi hôi thối. Không chỉ vậy, trạm bơm điện Thi Thại đặt ở khúc sông này nhiều lần phải ngưng bơm nước chống hạn cứu lúa vụ hè thu 2021 do bèo phủ kín.

Ông Huỳnh Khánh Dư ở thôn Thi Thại, nói: “Lâu nay, bèo, rau muống và nhiều loại rác thải án ngữ hết mặt sông. Người dân làm nghề chài lưới phải bỏ việc. Có thời điểm, nguồn nước sinh hoạt khi bơm lên sử dụng có mùi hôi, dân chịu không nổi”.

Thời gian qua, dòng sông Bà Rén đoạn chảy qua thôn Thi Thại (Duy Thành, Duy Xuyên) bị bèo và rác thải phủ kín. Ảnh: T.L
Thời gian qua, dòng sông Bà Rén đoạn chảy qua thôn Thi Thại (Duy Thành, Duy Xuyên) bị bèo và rác thải phủ kín. Ảnh: T.L

Tình trạng sông Bà Rén bị ô nhiễm nặng được người dân nhiều lần phản ánh lên các cơ quan chức năng thông qua diễn đàn đối thoại, các buổi tiếp xúc cử tri... Tuy nhiên, nguồn ngân sách địa phương còn hạn hẹp nên chưa thể giải quyết rốt ráo vấn đề này.

Sau khi nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, vợ chồng ông Mai Năm (thôn An Lạc) lên trụ sở UBND xã Duy Thành đề nghị hỗ trợ 80 triệu đồng để thuê nhân công, xe múc trục vớt bèo, rác thải.

Đồng thời cùng lãnh đạo địa phương xây dựng cụ thể phương án thi công cũng như giải pháp không để tái diễn tình trạng ô nhiễm môi trường trên sông, trong đó ưu tiên khuyến cáo người dân sử dụng bèo làm sản phẩm sinh học.

Ông Đỗ Văn Việt - Chủ tịch UBND xã Duy Thành cho hay, mặc dù tuổi cao sức yếu nhưng những ngày qua, vợ chồng ông Mai Năm luôn có mặt trên sông Bà Rén để lo cơm ăn, nước uống cho đội ngũ nhân công tham gia vớt bèo và rác thải. Đồng thời đi tuyên truyền, vận động những hộ dân sống dọc bờ sông nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, nguồn nước.

Từ nguồn kinh phí hỗ trợ của ông Mai Năm, những ngày qua chính quyền xã Duy Thành huy động nhân lực, phương tiện tập trung xử lý bèo, rác thải. Ảnh: T.L
Từ nguồn kinh phí hỗ trợ của ông Mai Năm, những ngày qua chính quyền xã Duy Thành huy động nhân lực, phương tiện tập trung xử lý bèo, rác thải. Ảnh: T.L

“Nghĩa cử của vợ chồng ông Mai Năm rất đáng trân trọng, mang thông điệp và ý nghĩa về trách nhiệm của công dân với môi trường sống, rất cần biểu dương và nhân rộng” - ông Việt nói.

Dòng sông Bà Rén đoạn chảy qua địa bàn thôn Thi Thại có chiều dài hơn 800m, chiều rộng lòng sông gần 15m, lượng bèo và rác thải ước tính khoảng 7 tấn. Theo kế hoạch, đến trước ngày 10.10, địa phương sẽ hoàn thành khai thông dòng chảy.

“Tôi lúc nào cũng đau đáu với quê hương. Mỗi năm vợ chồng tôi đều dành toàn bộ tiền lương hưu và lương thương binh làm việc nghĩa cho cộng đồng. Và qua việc khai thông dòng chảy sông Bà Rén, tôi mong muốn góp một phần nhỏ bảo vệ môi trường nguồn nước...” - ông Mai Năm chia sẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Góp sức bảo vệ môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO