Những bông hoa bình dị

TẤN SỸ 23/11/2023 08:15

Bằng sự tâm huyết và tinh thần trách nhiệm, 46 chi hội trưởng phụ nữ tại huyện Hiệp Đức đã đóng góp lớn trong tập hợp, vận động phụ nữ, góp phần xây dựng nông thôn mới hiệu quả.

Huyện Hiệp Đức gặp mặt, giao lưu gương phụ nữ tiêu biểu. Ảnh: Tấn Sỹ
Huyện Hiệp Đức gặp mặt, giao lưu gương phụ nữ tiêu biểu. Ảnh: Tấn Sỹ

Tham gia công tác hội từ năm 2003, chị Lê Thị Tùng ở thôn Ngọc Chánh, xã Bình Lâm được nhân dân tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Phụ nữ thôn. Qua 20 năm gắn bó với công tác hội, chị Tùng đã có nhiều sáng kiến hay, nhất là mô hình “Đội can thiệp nhanh về phòng chống bạo lực gia đình”.

Theo đó, đội luôn bám sát cơ sở, tìm hiểu nguyên nhân, tiến hành hòa giải, tuyên truyền kiến thức pháp luật liên quan đến người dân. Sau hơn 9 năm thành lập, chị Tùng đã tham gia hòa giải thành trên 20 vụ việc liên quan đến hôn nhân gia đình. Ngoài ra, trong công việc thôn, chị Tùng còn gương mẫu đi đầu trong hòa giải các vụ việc tranh chấp đất đai, vệ sinh môi trường…

Chị Tùng chia sẻ: “Muốn hòa giải đạt hiệu quả, phải đặt mình vào vị trí của đối tượng, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, cùng chia sẻ khó khăn, rồi động viên trên tinh thần của một người mẹ, người chị, người bạn... Từ đó, họ hiểu và hàn gắn cuộc sống gia đình, xây dựng tình làng nghĩa xóm tốt đẹp hơn”.

Còn với chị Thiều Thị Lý - Chi hội trưởng phụ nữ thôn Tuy Hòa, xã Bình Sơn, lại có sáng kiến hay trong vận động hội viên chung tay tham gia xây dựng nông thôn mới.

18 năm đảm nhận công việc Chi hội trưởng, chị Lý luôn đi đầu tham gia xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, gắn với cuộc vận động 5 không 3 sạch.

Từ năm 2013 đến nay, Chi hội phụ nữ thôn Tuy Hòa đã xây dựng trên 500m đường hoa thay cỏ dại, 100% hội viên hoàn thành 8 tiêu chí 5 không 3 sạch.

“Từ đầu năm, Chi hội giao chỉ tiêu cho các tổ trưởng, rồi chọn hộ gia đình tiêu biểu trong xây dựng nhà sạch, vườn đẹp; đến cuối năm kiểm tra, bình chọn, rút kinh nghiệm và nhân rộng ra toàn thôn. Nhờ đó, năm 2019, khi xã Bình Sơn về đích nông thôn mới, Chi hội phụ nữ thôn Tuy Hòa có 100% hội viên thực hiện tốt tiêu chí 17 về vệ sinh môi trường” - chị Lý nói.

Ở thôn Trà Linh Đông, xã Hiệp Hòa, mọi người đã quen thuộc với dáng vẻ tất bật, hăng hái của bà Lê Thị Sáu. Ngoài 60 tuổi đời, 20 năm đảm nhiệm vai trò Chi hội trưởng Phụ nữ, không có phong trào nào mà bà Sáu không đi đầu.

Từ CLB hát tuồng, đến phong trào đua thuyền, rồi bây giờ là hình thành đội dân vũ. Với thôn Trà Linh Đông, hầu hết chị em phụ nữ đều làm nông, buôn bán nhỏ, công việc rất bận rộn. Song, khi nghe bà Sáu vận động tham gia vào CLB dân vũ, các chị đều sắp xếp thời gian tập luyện.

Chị Nguyễn Thị Lầm ở thôn Trà Linh Đông, xã Hiệp Hòa cho biết: “Cô Sáu tuy lớn tuổi, nhưng lúc nào cũng hăng hái đi đầu trong tập luyện dân vũ, hát tuồng tại địa phương. Trước đây có 15 chị tham gia mô hình này, nhưng từ khi cô Sáu vận động, đến nay 3 tổ phụ nữ với gần 100 chị em đều tham gia đội dân vũ”.

Bà Nguyễn Thị Kim Loan - Chủ tịch Hội LHPN huyện Hiệp Đức, cho biết 3 năm liên tục, Hội LHPN huyện Hiệp Đức dẫn đầu phong trào thi đua cụm 9 huyện miền núi cao của tỉnh.

Thành quả đó có được là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Hội LHPN tỉnh, lãnh đạo huyện Hiệp Đức, sự đoàn kết nhất trí trong toàn thể ban chấp hành, hội viên phụ nữ toàn huyện. Trong đó, có sự đóng góp đầy tinh thần trách nhiệm của 46 chi hội trưởng, 11 chi hội phó phụ nữ ở cơ sở.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, hỗ trợ và động viên các chị chi hội trưởng, để họ thật sự là cánh tay nối dài trong phong trào ở cơ sở. Qua đó, góp phần giúp đời sống hội viên ngày càng nâng cao, xây dựng thành công huyện Hiệp Đức đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2025 - 2030” - bà Loan nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Những bông hoa bình dị
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO