Nông nghiệp

Nông dân Duy Xuyên được mùa đậu phụng

TÂM LÊ - PHAN VINH 11/04/2024 09:15

(QNO) - Những ngày này, mùa thu hoạch đậu phụng diễn ra khẩn trương ở các cánh đồng bãi bồi ven sông Thu Bồn của huyện Duy Xuyên. Nhiều gia đình huy động nhân lực, dùng bạt che để nhổ đậu, lặt trái ngay tại ruộng, nhiều nông dân phấn khởi vì sản lượng đậu phụng năm nay đạt khá.

img_4119.jpeg
Một cảnh thu hoạch đậu phụng ở bãi bồi ven sông Thu Bồn. Ảnh: TÂM VINH

Vụ đông xuân 2023 - 2024, ông Nguyễn Văn Hiền (thôn Bàn Nam, xã Duy Châu) trồng 12kg đậu phụng giống trên diện tích gần 1 sào đất. Ông Hiền cho biết, với diện tích này, vụ đông xuân năm ngoái ông thu hoạch được 150kg đậu phụng khô. Năm nay thời tiết không quá khắc nghiệt, ít sâu bệnh nên đậu phụng được mùa hơn năm ngoái.

"Điện lực đi đường dây ra tới đồng nên vừa rồi tôi có khoan giếng, đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt với vòi cao, tưới bao trùm hết ruộng đậu. Hơn nữa khi trỉa đậu cần chọn giống kỹ và làm đất trước khi gieo trồng. Chăm sóc, tưới nước cho cây ở các giai đoạn quan trọng để cây cho năng suất, chất lượng cao" - ông Hiền nói.

img_4118.jpeg
Thời tiết ít khắc nghiệt nên mùa đầu phụng năm nay trúng hơn cùng kỳ. Ảnh: TÂM VINH

Cùng ở thôn Bàn Nam, gia đình ông Trần Ân trồng 1,2 sào đậu phụng trên cánh đồng vườn Dừa. Ông Ân cho biết, gia đình đầu tư khoảng 700 nghìn đồng giống đậu, phân trên diện tích này.

“Vụ năm ngoái, trên diện tích này gia đình tôi thu hoạch đậu phụng, ép được khoảng 30 lít dầu, với giá bán dao động từ 100 - 110 nghìn đồng/lít thì quy ra tiền hơn 3 triệu đồng. Năm nay, dù đang thu hoạch nhưng thấy đậu được mùa, bụi đậu nhiều trái, trái chắc hơn nên cũng mừng” - ông Ân chia sẻ.

[VIDEO] - Người dân Duy Xuyên thu hoạch đậu phụng:

Ông Trần Quốc Việt ở thôn Thu Bồn Đông (xã Duy Tân) cũng vừa thu hoạch được hơn 200kg đậu tươi trên 1 sào đất của gia đình ở cánh đồng Bờ Áo ven sông Thu Bồn. Ông Việt phấn khởi cho biết, năm nay cánh đồng đậu phụng của gia đình ông được mùa hơn năm ngoái, đậu không bị chết nhót, hư thối, cho trái lớn và chắc. Trên diện tích này, ông đầu tư 1,1 triệu đồng tiền giống, phân bón và thuê máy móc. Sau khi thu hoạch, trừ chi phí sẽ cho lãi khoảng 3 triệu đồng.

Theo thống kê từ Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Duy Xuyên, vụ đông xuân 2023- 2024, toàn huyện xuống giống hơn 671ha đậu phụng. Tính đến nay, người dân đã thu hoạch được 126ha, năng suất khoảng 20 - 22 tạ/ha.

img_4189.jpeg
Đậu thu hoạch đạt về sản lượng vẫn chất lượng. Ảnh: TÂM VINH

Bà Võ Thị Mỹ - Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Duy Xuyên cho biết, mặc dù chưa đồng loạt thu hoạch nhưng qua khảo sát, đánh giá tại một số nơi trên địa bàn thì cây đậu phụng đạt hơn vụ đông xuân năm trước. Hiện nay, còn diện tích đậu phụng xuống giống sau trên đất chuyển đổi và một số diện tích ở xã Duy Hải, Duy Nghĩa chưa thu hoạch.

“Đậu phụng là một trong những cây trồng cạn chuyển đổi trên đất lúa kém hiệu quả ở địa phương. Ngành nông nghiệp của huyện luôn tuyên truyền, vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thâm canh tăng vụ trong sản xuất nông nghiệp, giúp tiết kiệm chi phí sản xuất, đem lại năng suất cao, tạo thu nhập ổn định” - bà Mỹ cho biết thêm.

img_4137.jpeg
Trên địa bàn huyện Duy Xuyên hiện vẫn còn nhiều diện tích đậu phụng chưa thu hoạch nhưng nhìn chung, vụ đông xuân này khá đạt. Ảnh: TÂM VINH
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nông dân Duy Xuyên được mùa đậu phụng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO