Huyện Núi Thành khuyến khích, hỗ trợ phát triển nông nghiệp sạch, thân thiện với môi trường nhằm hướng tới nền sản xuất bền vững.
Ông Dương Thành Tín đang canh tác nông nghiệp theo hướng hữu cơ trên diện tích hơn 3.000m2 ở thôn Long Bình (xã Tam Nghĩa, Núi Thành). Đây vốn là khu vực đầm lầy bị nhiễm mặn, bỏ hoang nhiều năm qua.
Theo đó, ông Tín thuê máy đào, máy xúc xới đất, đắp đất rồi lót bạt nhựa để phủ lớp đất mới cao hơn, sạch hơn phục vụ canh tác nông nghiệp sạch. Quanh diện tích trồng trọt, ông Tín đắp đê không cho mặn xâm nhập vùng sản xuất.
Trong năm 2024, dù mới đầu tư nhỏ, chủ yếu là thử nghiệm, ông Tín có thu nhập hàng chục triệu đồng từ trồng đậu phụng, các loại rau quả… theo hướng hữu cơ.
Bước vào năm 2025, ông Tín đóng giếng để hút nước sạch rồi đầu tư hệ thống cung cấp nước tưới tự động đến khắp các khu vực trồng rau quả.
Trong quá trình sản xuất, ông Tín chỉ sử dụng phân hữu cơ, vi sinh để kích thích tăng trưởng tự nhiên của cây trồng và ghi chép cẩn thận các yếu tố nước, nhiệt độ, độ ẩm, yếu tố dinh dưỡng để thúc cây trồng đạt sản lượng, năng suất tốt.
“Nhận thấy nhu cầu sử dụng thực phẩm sạch ngày càng tăng, tôi đã tham quan các mô hình phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao và huy động vốn để trồng rau quả theo hướng hữu cơ. Tôi tiếp tục đầu tư máy móc, công nghệ để giảm sức lao động, giảm chi phí, giá thành sản xuất, nhất là tăng giá trị cây trồng, hiệu quả kinh tế” - ông Tín nói.
Ông Bùi Quốc Biểu - Chủ tịch UBND xã Tam Nghĩa cho biết, trên địa bàn hiện có 430ha diện tích đất nông nghiệp, trong đó người dân đã tổ chức sản xuất một số mô hình canh tác nông nghiệp sạch, nông nghiệp theo hướng hữu cơ, VietGAP.
Địa phương hỗ trợ nông dân, hợp tác xã tiếp cận các cơ chế, chính sách khuyến khích nông nghiệp sạch của tỉnh, huyện để xây dựng, từng bước nhân rộng mô hình nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu… Qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo chuyển biến xanh cho khu vực nông thôn.
Theo ông Nguyễn Ngọc Linh - Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Núi Thành, địa phương ưu tiên thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị.
Huyện thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất sản lúa kém hiệu quả, đất nông nghiệp không sản xuất nhiều năm sang sản xuất sản phẩm trồng trọt, nuôi trồng thủy sản có giá trị . Huyện Núi Thành thời gian qua hỗ trợ nông dân sử dụng giống lúa chất lượng, nâng cao năng suất; ứng dụng công nghệ phun thuốc bảo vệ thực vật bằng thiết bị không người lái.
“Chúng tôi tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân sử dụng các chế phẩm sinh học, phân bón sinh học, chế phẩm phục hồi độ phì đất, dinh dưỡng đất, chế phẩm bảo quản, chế biến, tái chế phụ phẩm... trong sản xuất trồng trọt. Cùng với đó, liên kết sản xuất giữa các HTX, nông dân với doanh nghiệp để tạo chuỗi hàng hóa khép kín, tăng giá trị kinh tế, thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh, bền vững” - ông Linh nói.