An ninh trật tự

Phối hợp giữ gìn an ninh trật tự vùng biên giới Tây Giang

LÊ TIẾN - LÊ MỸ 11/03/2024 10:50

(QNO) - Thời gian qua, công tác phối hợp giữa 3 lực lượng công an - quân sự - biên phòng theo Nghị quyết 03/2019 của Chính phủ tại huyện Tây Giang đã phát huy hiệu quả trong đảm bảo an ninh trật tự, mang lại cuộc sống bình yên cho người dân vùng biên giới.

cong-an-tay-giang.jpg
Lực lượng công an, biên phòng thăm hỏi, tặng quà người có uy tín tại địa phương. Ảnh: T.Q

Trung tá Lương Quốc Nghĩa - Trưởng Công an huyện Tây Giang cho biết, năm 2023 các lực lượng vũ trang phối hợp kiểm tra, xác minh 289 tin liên quan đến an ninh trật tự, an ninh biên giới, định hướng thông tin dư luận,… Đồng thời tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật cho người dân, học sinh.

Đáng chú ý, 3 lực lượng phối hợp tổ chức 70 lượt tuần tra, kiểm soát lưu động khu vực biên giới; tuyên truyền, vận động, thu hồi 222 khẩu súng tự chế, 4 bộ kích điện đánh cá; giải quyết các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện, sinh hoạt tôn giáo trái phép, hoạt động của các tổ chức ngoài địa phương,…

Phối hợp trao đổi, xác minh 3 tin tố giác tội phạm; xử phạt vi phạm hành chính tổng cộng 24 vụ với 45 đối tượng, tổng số tiền phạt khoảng 215 triệu đồng.

tay-giang-1.jpg
Phối hợp xử lý các đối tượng khai thác cát trái phép ở vùng biên giới. Ảnh: T.Q

Điển hình, qua nắm thông tin từ nhân dân, các lực lượng phát hiện 4 trường hợp qua lại khu vực biên giới quốc gia mà không thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định pháp luật. Các đơn vị xác minh, nắm thông tin từng trường hợp, tìm hiểu mục đích qua lại khu vực biên giới và xử phạt hành chính với tổng số tiền 15 triệu đồng.

“Nhờ trao đổi, phối hợp kiểm tra, xác minh thông tin kịp thời, chặt chẽ đã giúp các đơn vị chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp và trực tiếp chỉ đạo giải quyết, ổn định tình hình an ninh ngay tại cơ sở, không hình thành điểm nóng, phức tạp ở khu vực biên giới” - Trung tá Lương Quốc Nghĩa cho biết.

Ông Zơrâm Cheo - Trưởng thôn Ki’nonh, xã A Xan (Tây Giang) cho biết, lực lượng công an xã, biên phòng thường xuyên xuống thôn gặp gỡ, nắm tình hình và tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân.

Nếu xảy ra vấn đề gì trong thôn, người dân đều báo cáo với công an, biên phòng, dân quân để kịp thời xử lý, giải quyết. Nhờ đó tình hình an ninh trên địa bàn luôn giữ vững, người dân an tâm sinh sống.

tay-giang-2.jpg
Bí thư Huyện ủy Tây Giang - Bh'ling Mia trao giấy khen các lực lượng thực hiện tốt công tác phối hợp năm 2023. Ảnh: T.Q

Ông Nguyễn Văn Lượm - Chủ tịch UBND huyện Tây Giang cho rằng, để tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp, 3 lực lượng cần đổi mới quy chế phối hợp, phân rõ nhiệm vụ cho từng lực lượng để kịp thời xử lý các tình huống bất ngờ, nhất là công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở vùng biên giới.

Đồng thời, UBND các xã phối hợp với công an xã, lực lượng biên phòng quản lý chặt chẽ người ra vào khu vực biên giới, đặc biệt là hoàn thiện “giấy thông hành” khu vực biên giới cho người dân.

[VIDEO] - Các lực lượng diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023:

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phối hợp giữ gìn an ninh trật tự vùng biên giới Tây Giang
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO