Giảm nghèo - An sinh

Tây Giang thoát nghèo bền vững từ đa dạng sinh kế

HỒ QUÂN - PHAN VINH 07/06/2025 11:07

(QNO) – Tham gia các dự án sinh kế giúp hộ nghèo ở vùng biên Tây Giang phát triển mô hình kinh tế phù hợp, hướng đến thoát nghèo bền vững.

HEO GIONG
Hội LHPN huyện Tây Giang cấp heo giống cho hộ nghèo để phát triển chăn nuôi. Ảnh: HỒ QUÂN

Những dự án hiệu quả

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, từ năm 2022 đến nay, Hội LHPN huyện Tây Giang triển khai 2 mô hình sinh kế chăn nuôi theo chuỗi giá trị: nuôi vịt xiêm tại xã Lăng và nuôi heo cỏ địa phương tại 2 xã Ga Ri, Axan. Tổng kinh phí thực hiện hơn 1 tỷ đồng.

Tại thôn Nal (xã Lăng), 15 hộ dân (gồm 11 hộ nghèo, 1 hộ cận nghèo và 3 hộ mới thoát nghèo) được hỗ trợ gần 3.000 con vịt xiêm giống. Bà Bríu Thị Nem – Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết, dù đối mặt thời tiết khắc nghiệt, tỷ lệ hao hụt con giống khoảng 30%, nhưng các hộ vẫn nỗ lực chăm sóc, áp dụng kỹ thuật để phát triển đàn vịt. Đến nay, các hộ đã bán gần 1.900 con, thu về hơn 365 triệu đồng. Một số hộ chủ động tái đàn, tiếp tục mở rộng mô hình.

VIT GIONG
Cán bộ phụ nữ giám sát việc cấp vịt giống cho người dân xã Lăng. Ảnh: PHAN VINH

Với mô hình nuôi heo cỏ, 15 hộ nghèo tại thôn Ating (xã Ga Ri) và thôn Ki’noonh (xã Axan) được hỗ trợ 150 con giống (10 con/hộ). Nhờ được hướng dẫn kỹ thuật, đàn heo phát triển tốt, trọng lượng đạt từ 45–60kg, bắt đầu sinh sản. Một số hộ đã bán heo để tái đầu tư, cải thiện sinh kế.

“Sau hơn 2 năm triển khai, 2 mô hình giúp 10 hộ thoát nghèo, nhiều hộ khác có điều kiện tái đàn. Dù còn khó khăn về chuồng trại, chăm sóc và kỹ thuật, nhưng hiệu quả bước đầu rất khả quan, góp phần nâng thu nhập, ổn định đời sống, thay đổi tư duy làm ăn của phụ nữ” - bà Nem chia sẻ.

[VIDEO] - Bà Bríu Thị Nem – Chủ tịch Hội LHPN huyện Tây Giang chia sẻ về hiệu quả 2 dự án sinh kế:

Tương tự, Huyện đoàn Tây Giang triển khai mô hình nuôi vịt xiêm cho 20 hộ đoàn viên, thanh niên khó khăn tại xã Bhalêê. Mỗi hộ được cấp gần 100 con giống, cùng 175kg thức ăn. Nhờ thời tiết thuận lợi, nắm vững kỹ thuật và tận dụng nguồn thức ăn sẵn có, các hộ chăn nuôi hiệu quả, tỷ lệ sống đạt hơn 80%. Tiêu biểu như hộ Bling Bới, Bnướch Niêm, Pơloong Abồ, Avô Đố và Bling Pong đạt tỷ lệ sống trên 85%, vịt đạt trọng lượng 2,5–4kg/con, đã xuất bán hơn 50% tổng đàn.

vit.jpg
Huyện đoàn Tây Giang cấp vịt giống cho đoàn viên xã Bhalêê. Ảnh: PHAN VINH

Anh Arâl Hoàng – Bí thư Huyện đoàn thông tin: “Chúng tôi không chỉ trao con giống mà còn trao cơ hội. Đáng mừng, đã có 13 hộ thoát nghèo, 10 hộ khác tiếp tục tái đàn, duy trì sinh kế, vươn lên ổn định cuộc sống”.

Đa dạng sinh kế

Thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, Dự án 2 về “Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo” giai đoạn 2021–2024 được huyện Tây Giang triển khai hiệu quả. Với tổng nguồn vốn hơn 18 tỷ đồng, huyện thực hiện 20 dự án tại 10 xã, huy động các phòng, ban, hội đoàn thể và chính quyền địa phương tham gia làm chủ đầu tư.

TAP HUAN
Cán bộ tập huấn kỹ thuật chăn nuôi cho hội viên phụ nữ. Ảnh: HỒ QUÂN

Các mô hình được xây dựng theo chuỗi giá trị, từ sản xuất đến tiêu thụ, tập trung vào những lĩnh vực phù hợp điều kiện từng vùng như trồng sâm, ba kích, sả nhân tím; chăn nuôi bò, dê, heo cỏ, vịt xiêm… Hơn 460 hộ dân tham gia, phần lớn là hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo.

Nhiều mô hình đạt hiệu quả rõ nét như nuôi bò sinh sản tại xã Bhalêê, Lăng; trồng bưởi da xanh tại xã Avương; nuôi dê tại xã Dang, Avương… Ông Trần Văn Ta – Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện cho biết, quá trình triển khai gặp khó khăn do phần lớn người tham gia là người già yếu, thiếu lao động. Song, việc gắn dự án với liên kết tiêu thụ sản phẩm đã mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế hộ, góp phần giảm nghèo bền vững ở vùng cao.

NUOI HEO
Mô hình nuôi bò sinh sản của xã Lăng. Trong ảnh: Hộ Alăng Bôn đã thoát nghèo thành công nhờ địa phương hỗ trợ bò giống. Ảnh: HỒ QUÂN

Theo UBND huyện Tây Giang, sau hơn 4 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, số hộ nghèo toàn huyện giảm từ 3.581 hộ (tỷ lệ 66,1%) năm 2021 xuống còn 2.468 hộ (tỷ lệ 43,16%) vào cuối năm 2024. Tỷ lệ giảm nghèo hằng năm đạt hơn 7,4%, vượt chỉ tiêu chung đối với các huyện nghèo (từ 4-5%/năm) theo Quyết định số 90 ngày 18.1.2022 của Thủ tướng Chính phủ. Phấn đấu đến cuối năm 2025, trên địa bàn huyện sẽ có hơn 410 hộ thoát nghèo và thu nhập bình quân đầu người ước đạt hơn 36 triệu đồng/năm.

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tây Giang thoát nghèo bền vững từ đa dạng sinh kế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO