Quốc phòng - An ninh

Thêm “cánh tay” bảo vệ an ninh

THÀNH CÔNG 04/07/2024 08:21

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở vừa đồng loạt ra mắt hôm 1/7 trên toàn tỉnh, kỳ vọng sẽ khắc phục những chồng chéo khi thực hiện nhiệm vụ, tăng cường hiệu quả, hiệu lực hoạt động trong bảo đảm an ninh.

Ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở phường An Mỹ. Ảnh: T.C
UBND phường An Mỹ (TP.Tam Kỳ) ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở vào 1/7 vừa qua. Ảnh: T.C

Tinh gọn về một đầu mối

Có hơn 10 năm gắn bó với nhiệm vụ Trưởng ban Bảo vệ dân phố phường Phước Hòa (TP.Tam Kỳ), ông Phan Văn Tài chia sẻ, thông tin về việc thành lập lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở cùng với việc HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về quy định tiêu chí thành lập, tiêu chí số lượng thành viên và chế độ, chính sách đối với lực lượng này là niềm cổ vũ lớn.

“Qua theo dõi, tôi nhận thấy chính sách chế độ được quy định rõ ràng, phương tiện công cụ hỗ trợ đầy đủ. Đây là niềm khích lệ động viên tinh thần cho đội ngũ ở cơ sở, sẵn sàng nhận nhiệm vụ vì bình yên cho nhân dân” - ông Phan Văn Tài nói.

Cùng với toàn tỉnh và cả nước, sáng 1/7, UBND phường An Mỹ (TP.Tam Kỳ) tổ chức ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT trên địa bàn phường, với 32 thành viên ở 8 khối phố trực thuộc.

Ông Trần Văn Nam - Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT khối phố Mỹ Trung cho rằng, việc thành lập lực lượng là niềm tự hào và vinh dự cho các thành viên của tổ, với vai trò hạt nhân trực tiếp tham gia các nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội tại khối phố.

Chức năng nhiệm vụ, hoạt động, cơ chế hỗ trợ và các điều kiện khác được quy định cụ thể, giúp cho lực lượng có thể triển khai hiệu quả, linh hoạt và kịp thời khi có tình huống về ANTT xảy ra trên địa bàn.

Theo ông Nguyễn Duy Ân - Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ, thành phố là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh với 13 xã, phường cùng 85 thôn, khối phố.

Trong thời gian qua, tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa trên địa bàn thành phố phát triển nhanh, bên cạnh yếu tố tích cực, hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội cũng có xu hướng ngày càng diễn biến phức tạp.

Đây là những khó khăn, thách thức của cả hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là đối với lực lượng công an trong công tác đảm bảo ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

“Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng, vững chắc, toàn diện cho việc xây dựng, củng cố, duy trì lực lượng này ở cơ sở.

Qua đó, góp phần kiện toàn, sắp xếp, bố trí lực lượng, tinh gọn đầu mối gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của từng tổ chức cơ sở; kịp thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới” - ông Nguyễn Duy Ân nói.

Đáp ứng nhiều kỳ vọng

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức có hiệu lực từ 1/7. Theo đó, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được hình thành từ việc kiện toàn 3 lực lượng sẵn có, gồm: công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố và dân phòng.

441a0769.jpg
Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở sẽ là "cánh tay nối dài" giữ an ninh. Ảnh: T.C

Luật vừa có hiệu lực đã điều chỉnh quy định lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở sẽ tham gia hỗ trợ lực lượng công an cấp xã để bảo đảm ANTT ở cơ sở, không trùng lặp với nhiệm vụ của công an cấp xã và chính quyền cơ sở.

Đây sẽ là “cánh tay nối dài” nắm bắt tình hình ANTT; xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; quản lý hành chính về trật tự xã hội; vận động, giáo dục người đã có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú tại cơ sở; tuần tra bảo đảm ANTT, an toàn giao thông; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT khi được điều động.

Trước đó, ngày 21/6, tại Kỳ họp thứ 23, HĐND tỉnh khóa X đã thông qua nghị quyết quy định tiêu chí thành lập, số lượng thành viên Tổ bảo vệ ANTT và chế độ chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn.

Mỗi thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh thành lập 1 tổ bảo vệ ANTT. Toàn tỉnh dự kiến có 1.240 tổ với hơn 4.300 thành viên tham gia lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh cho hay, việc ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở là bước đầu trong quá trình xây dựng, củng cố tổ chức, hoạt động của lực lượng này nhanh chóng đi vào hoạt động nền nếp, phát huy hiệu quả và đúng quy định.

“Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở sẽ giữ vai trò vô cùng quan trọng, giúp nắm bắt và xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh ngay từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để phát sinh thành điểm nóng, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống” - Đại tá Nguyễn Hà Lai nhấn mạnh.

Nhiều chính sách hỗ trợ người tham gia Tổ bảo vệ ANTT

Theo nghị quyết mới ban hành của HĐND tỉnh, việc hỗ trợ thường xuyên hằng tháng đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được xác định theo mức lương cơ sở với 3 mức, lần lượt là tổ trưởng 1,0; tổ phó 0,9 và tổ viên 0,8.

Trong trường hợp có kiêm nhiệm các chức danh khác thì được hưởng 100% mức phụ cấp, bồi dưỡng, hỗ trợ của chức danh kiêm nhiệm; khi kiêm nhiệm nhiều chức danh thì chỉ được hưởng 1 mức cao nhất. Kinh phí thực hiện mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng do ngân sách tỉnh đảm bảo với mức dự kiến khoảng 90 tỷ đồng/năm.

Ngoài ra, người tham gia tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở còn được hưởng một số chế độ chính sách khác liên quan đến mức bồi dưỡng ngày công lao động, hỗ trợ BHXH, BHYT, ốm đau, tai nạn, bị thương, bị chết... được quy định cụ thể trong nghị quyết.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thêm “cánh tay” bảo vệ an ninh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO