PC Quảng Nam: Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

TRUNG LỘ 16/11/2021 07:37

Cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và hoạt động là giải pháp để nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc tại Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam).

Đề tài sáng kiến hệ thống cấp nước bổ sung tự động phục vụ công tác vệ sinh hotline đã được ứng dụng hiệu quả. Ảnh: P.V
Đề tài sáng kiến hệ thống cấp nước bổ sung tự động phục vụ công tác vệ sinh hotline đã được ứng dụng hiệu quả. Ảnh: P.V

Lần đầu tiên, đề tài sáng kiến “Cải tiến bàn thử nghiệm dây da an toàn để kiểm định ty leo cột bê tông ly tâm” của nhóm tác giả Hoàng Ngọc Chung, Đoàn Dũng Sĩ của PC Quảng Nam được Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam phối hợp Bộ KH&CN, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi tên vào Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2020.

Đây là niềm tự hào của cán bộ, công nhân viên PC Quảng Nam. Để thực hiện đề tài này, nhóm tác giả đã tiến hành gia công cải tiến bàn kiểm định dây da nhằm rút ngắn thời gian và sức lực cho việc thử nghiệm ty leo.

Trước đây, mỗi lần kiểm định ty leo, các công nhân thường phải cắm ty leo vào lỗ cột, sử dụng 4 bao xi măng tương đương 180kg để treo lên ty leo, phải mất thời gian hơn 5 phút. Việc này thực hiện rất khó khăn và tốn nhiều thời gian do phải thử từng ty leo (trọng lượng thử không được ổn định, chính xác).

Từ khi đề tài được đưa vào ứng dụng, công ty đã trang bị cho các đơn vị cơ sở những bàn thử nghiệm dây da an toàn, dùng để kiểm định ty leo cột bê tông ly tâm, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đề tài này cũng giành giải nhì tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Nam năm 2019.

Trung bình mỗi năm, PC Quảng Nam duy trì tổ chức 4 đợt xét duyệt sáng kiến cho các tập thể, cá nhân tham gia xây dựng sáng kiến cải tiến, hợp lý hóa sản xuất. Những sáng kiến gửi về được hội đồng sáng kiến công ty góp ý, thẩm định, lựa chọn các sáng kiến mang tính khả thi để áp dụng, triển khai rộng rãi, đồng thời đăng ký tham gia xét duyệt sáng kiến cấp tổng công ty.

Chỉ tính trong 2 năm 2019 - 2020, công ty có tổng cộng 22 đề tài, ý tưởng sáng kiến được công nhận, trong đó có 17 đề tài, ý tưởng sáng kiến đạt cấp tổng công ty. Trong năm 2021, toàn công ty đã xét duyệt công nhận 33 đề tài, ý tưởng sáng kiến, trong đó có đến 25 đề tài, ý tưởng sáng kiến được tổng công ty công nhận.

Mới đây, tại hội nghị tổng kết Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Nam năm 2021, PC Quảng Nam đã nhận đến 7/15 giải thưởng (4 giải ba và 3 giải khuyến khích). Các đề tài sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin của PC Quảng Nam được đánh giá cao.

Tiêu biểu như đề tài “Tự động hóa lưới điện phân phối (DAS) để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho lưới điện tỉnh Quảng Nam”; “Hệ thống cấp nước bổ sung tự động phục vụ công tác vệ sinh cách điện hotline tại hiện trường”; “Xây dựng giáo trình đào tạo kiến thức cơ bản cho cán bộ công nhân viên không có kiến thức chuyên môn về điện” của nhóm tác giả Hoàng Ngọc Chung, Nguyễn Bách Thảo, Hồ Ngọc Lưu...

Theo ông Võ Anh Hùng – Phó Giám đốc PC Quảng Nam, việc phát động và duy trì phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có ý nghĩa rất lớn trong hoạt động của đơn vị, vì vậy chỉ cần cá nhân, tổ, nhóm… có ý tưởng sáng tạo, đề tài sáng kiến được công nhận, công ty sẽ hỗ trợ tối đa để phát triển ý tưởng đó thành sáng kiến nhằm áp dụng rộng rãi vào thực tiễn tại đơn vị.

“Với mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại vào hoạt động sản xuất kinh doanh, thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến lỹ thuật sâu rộng, đồng thời có cơ chế khuyến khích các cá nhân, tập thể có sáng kiến tốt” - ông Hùng nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
PC Quảng Nam: Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO