Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội nghị cuối cùng, chuẩn bị sẵn sàng hợp nhất tỉnh
QNO) - Chiều nay 25/6, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 20 (khóa XXII) khép lại hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2025 và cả hành trình 28 năm xây dựng quê hương Quảng Nam, sẵn sàng cho việc hợp nhất, tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025.
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam: Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo chương trình hội nghị, Tỉnh ủy tập trung đánh giá tình hình các mặt công tác 6 tháng đầu năm 2025, xác định một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến và tổng kết công tác kiểm tra của Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Về các mặt công tác 6 tháng đầu năm, Tỉnh ủy đánh giá, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, nhất là các chủ trương lớn của Trung ương, của tỉnh được triển khai thực hiện tích cực.

Đặc biệt, Quảng Nam đã đẩy mạnh việc tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với bố trí cán bộ, nhân sự chủ chốt tại các đơn vị hành chính mới; phối hợp chặt chẽ với TP.Đà Nẵng trong việc xây dựng các đề án hợp nhất ở cấp tỉnh. Đến nay, các nội dung công việc đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng cho việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7 tới.
Lĩnh vực kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển tích cực. Cụ thể, GRDP tăng 6,5%, tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2025 là 13.200 tỷ đồng, đạt 52,8% so với dự toán, tăng 16,4% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa 11.551 tỷ đồng, đạt 55,5% so với dự toán, tăng 14,4% so với cùng kỳ. Các chỉ số an sinh xã hội, giải ngân đầu tư công, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo... đều có chuyển biến rõ rệt.

Đánh giá về công tác kiểm tra của Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025, theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, toàn tỉnh đã thực hiện kiểm tra hơn 3.000 tổ chức đảng và 9.000 đảng viên; thi hành kỷ luật nghiêm minh, đúng quy định đối với các vi phạm; chủ động giám sát, ngăn ngừa từ sớm, từ xa.
Chất lượng kiểm tra dấu hiệu vi phạm được nâng cao; việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên được kiểm soát chặt chẽ. Qua công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng.

Phát biểu kết luận và bế mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các đại biểu là đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tập trung rà soát kỹ lưỡng, chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các điều kiện để sẵn sàng vận hành bộ máy hành chính cấp tỉnh, cấp xã chính thức từ ngày 1/7 tới.
Trong đó, tiếp tục rà soát, thống kê, lập phương án sử dụng trụ sở, tài sản công chi tiết hơn nữa; xử lý tài sản dôi dư; bàn giao tổ chức đảng, đảng viên, đoàn viên, hội viên về các đơn vị mới đầy đủ thủ tục, quy trình, chính xác. Tập trung giải quyết chính sách cho cán bộ nghỉ hưu; bố trí cán bộ xã phường mới phù hợp, đầy đủ các lĩnh vực, nhất là ở những khâu khó như: đất đai, xây dựng, hộ tịch, tư pháp…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, việc vận hành thử nghiệm hoạt động xã, phường mới (đợt 2, từ ngày 25 - 27/6) phải hết sức quan tâm đến việc vận hành thử nghiệm Trung tâm Phục vụ hành chính công. Vì đây là nơi gắn trực tiếp với việc giải quyết quyền lợi của người dân, không để gián đoạn công việc của tổ chức, công dân. Tiếp tục duy trì tốt chính sách an ninh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chống buôn bán hàng giả…
Ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết, tiếp tục kiện toàn Ủy ban Kiểm tra các cấp sau khi sáp nhập cấp tỉnh, cấp phường, nhất là đảm bảo số lượng cán bộ Ủy ban Kiểm tra và đáp ứng yêu cầu không phải là người địa phương. Gắn với công tác kiểm tra, giám sát với yêu cầu đổi mới chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới.