Đời sống

Cộng đồng dân cư Hội An làm theo hương ước

MỸ LỆ 21/03/2024 08:28

Việc thực hiện hương ước, quy ước ở các khu dân cư trên địa bàn TP.Hội An đã có bước chuyển biến tích cực, bộ mặt đô thị ngày càng khởi sắc, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

4.-huong-uoc-quy-uoc.jpg
Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để đánh giá việc thực hiện hương ước, quy ước hằng năm ở khu dân cư. Ảnh: MỸ LỆ

Ông Tống Quốc Hưng - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin TP.Hội An cho biết, hằng năm đơn vị đã hướng dẫn các xã, phường tổ chức tuyên truyền Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng hương ước, quy ước.

Đến nay, 54 nội dung quy ước xây dựng thôn/khối phố văn hóa được UBND thành phố phê duyệt, đạt tỷ lệ 100%; 79 nội dung quy ước tộc văn hóa được UBND các xã, phường phê duyệt.

Cộng đồng dân cư Hội An thực hiện rất tốt các nội dung đề ra trong hương ước, quy ước. Nội dung hương ước, quy ước của các thôn/khối phố tập trung các vấn đề như: giúp nhau phát triển kinh tế, tham gia xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự.

1.-hu.jpg
Cộng đồng dân cư Hội An cùng tham gia bảo vệ môi trường. Ảnh: MỸ LỆ

Hoạt động thực hiện hương ước, quy ước được triển khai gắn liền với quy chế dân chủ cơ sở và các phong trào, cuộc vận động do trung ương và địa phương phát động.

“Người Hội An luôn phát huy phẩm chất nhân tình thuần hậu, thể hiện rõ nét trong tinh thần tương thân, tương ái. Cộng đồng Hội An cũng thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội tại địa phương. Nội dung hương ước, quy ước đề ra sát với đời sống thực tế, do vậy góp phần rất lớn trong xây dựng đời sống văn hóa ở Hội An” - ông Hưng nói.

cung-xom.jpg
Lễ cúng cầu an đầu năm của cộng đồng dân cư Hội An. Ảnh: MỸ LỆ

Tại phường Cẩm Châu, hoạt động xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại các khu dân cư đã góp phần giữ gìn và phát huy những phong tục tập quán, văn hóa truyền thống. Đồng thời, hỗ trợ cho hoạt động quản lý nhà nước, giữ vững ổn định an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Phan Thanh Dũng - Phó Chủ tịch UBND phường Cẩm Châu cho biết: “Toàn phường có 6 khối phố đã xây dựng và được phê duyệt hương ước, quy ước.

Việc triển khai nội dung liên quan góp phần tích cực vào kết quả Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và xây dựng đô thị văn minh tại địa phương. Qua đó, phát huy tốt vai trò tự quản của cộng đồng, giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn minh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

toc-van-hoa.jpg
Tộc Bùi (Cẩm Châu) phát động xây dựng tộc văn hóa. Ảnh: MỸ LỆ

Ông Nguyễn Văn Quang - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cẩm An cho hay, nhờ làm tốt nội dung quy ước mà nhiều tộc họ ở Cẩm An đã thực hiện rất tốt công tác xây dựng tộc họ văn hóa.

Từ đó, giáo dục được sự đoàn kết giữa con cháu trong gia tộc, đóng góp xây dựng các loại quỹ khuyến học, khuyến tài, quỹ mừng thọ, quỹ trợ tang.

Nhờ có quy ước, hương ước mà các tộc họ cũng đã thực hiện tốt vấn đề vệ sinh môi trường, giáo dục con cháu chăm lo làm ăn, tránh xa các tệ nạn xã hội, thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình…

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Cộng đồng dân cư Hội An làm theo hương ước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO