Đại Lộc, Điện Bàn và Đông Giang vận hành thử nghiệm chính quyền 2 cấp (đợt 2)
(QNO) - Lúc 8 giờ sáng 25/6, đồng loạt 4 xã mới của Đại Lộc (trừ xã Đại Lộc làm điểm đợt 1), 6 xã, phường tại Điện Bàn và 4 xã của Đông Giang đã tổ chức vận hành thử nghiệm hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp gắn với tổ chức đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Hình thành trên cơ sở sáp nhập các xã Đại Thắng, Đại Thạnh, Đại Chánh và Đại Tân (huyện Đại Lộc hiện tại), xã Phú Thuận mới có tổng diện tích 130,89km2, dân số 27.575 người. Địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi, khó khăn đan xen; trong đó thu nhập của nhân dân 2 xã Đại Thạnh và Đại Chánh thuộc khu vực vùng xa của huyện chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, làm rẫy.
Tại hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ xã Phú Thuận, các đại biểu đã thảo luận, góp ý và xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng, mang tính định hướng và tổ chức nền nếp hoạt động lâu dài của Đảng bộ xã.
Ông Nguyễn Hữu Vĩnh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đại Lộc (dự kiến bố trí đảm nhiệm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã) cho biết, đại biểu nhất trí thông qua Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ; quyết nghị phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm.
.jpg)
Ông Nguyễn Hữu Vĩnh cho biết thêm, hội nghị thông qua tờ trình về việc thành lập các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Đảng ủy và thành lập các chi bộ trực thuộc nhằm đảm bảo sự lãnh đạo xuyên suốt của Đảng từ xã đến thôn.
Trong sáng nay, Phú Thuận cũng tổ chức kỳ họp HĐND xã lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2021 - 2026), hội nghị lần thứ nhất của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã (nhiệm kỳ 2025 - 2030).
Đối với xã Gò Nổi mới (thị xã Điện Bàn hiện tại), địa phương hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 xã Điện Quang, Điện Trung và Điện Phong. Một thuận lợi lớn là tên gọi xã mới Gò Nổi được nhân dân đồng tình ủng hộ, cả 3 xã đều đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Hội nghị BCH Đảng bộ xã Gò Nổi lần thứ nhất diễn ra sáng nay đã biểu quyết, thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có nghị quyết về chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2025.
Ông Huỳnh Quang Trung - Trưởng ban Tổ chức Thị ủy Điện Bàn (dự kiến bố trí đảm nhiệm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã) cho biết, nghị quyết được thông qua là cơ sở để Đảng ủy xã lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, góp phần đưa hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp đảm bảo theo yêu cầu đặt ra.

Sau khi chính thức đưa vào vận hành, trong đầu tháng 7, Đảng ủy xã Gò Nổi sẽ tổ chức hội nghị chuyên đề để bàn bạc, thảo luận và thống nhất thông qua các quy chế, chương trình công tác, nghị quyết quan trọng; cho ý kiến về kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã khóa I (nhiệm kỳ 2025 - 2030).
Hội nghị Đảng ủy xã mở rộng sẽ góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ xã khóa I; dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Đà Nẵng (nhiệm kỳ 2025 - 2030).

Xã Sông Vàng mới (sáp nhập xã Ba và xã Tư của huyện Đông Giang) sáng nay đã tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ xã lần thứ nhất, kỳ họp HĐND xã lần thứ nhất, hội nghị lần thứ nhất của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã (nhiệm kỳ 2025 - 2030).
Ông Hồ Quang Minh - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Nam (dự kiến bố trí đảm nhiệm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sông Vàng) cho hay, các đại biểu dự hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế của địa phương, những mặt làm được và chưa được qua 6 tháng đầu năm 2025. Thảo luận, góp ý và quyết nghị thông qua chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2025, chương trình công tác toàn khóa.

Theo ông Hồ Quang Minh, Đảng ủy sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt hoàn thành mục tiêu và các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết năm 2025 đề ra, nhất là các chỉ tiêu đạt thấp. Giải quyết kịp thời, có hiệu quả tồn tại, hạn chế đã chỉ ra trong 6 tháng qua.