Môi trường

Hội An tổ chức Tết trồng cây đầu xuân

MINH HẢI 15/02/2024 14:34

(QNO) - Sáng 15/2 (mùng 6 tháng Giêng), UBND TP.Hội An tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” - Xuân Giáp Thìn 2024 tại điểm dừng chân thôn Đông Hà - một trong những nơi trọng điểm trong kế hoạch xây dựng làng quê - làng nghề sinh thái xã Cẩm Kim.

21b8015a-374b-4b53-a9eb-14d865a37c90.jpg
UBND TP.Hội An tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” - Xuân Giáp Thìn 2024. Ảnh: MINH HẢI

Những năm qua, Hội An hành động quyết liệt để bảo vệ môi trường đảm bảo cho sự phát triển bền vững, xác định phát triển kinh tế - xã hội phải đi đôi với bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên; trong đó có việc tăng cường bảo vệ rừng và trồng thêm nhiều cây xanh nhằm tạo “lá phổi xanh” cho trái đất.

Thực hiện chủ trương xây dựng và phát triển Hội An thành thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch, chính quyền thành phố đã có nhiều biện pháp thiết thực, được các cấp, ngành, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng.

Trong đó, đã tập trung xây dựng mới nhiều công viên - tiểu hoa viên; đẩy mạnh trồng cây xanh nhằm cải thiện môi trường, cảnh quan đô thị - nông thôn, từng bước gia tăng số lượng cây xanh và mật độ phủ xanh ở các địa bàn dân cư...

b1ba172a-d744-4343-b09b-74fdee16e0d1.jpeg
Lãnh đạo TP.Hội An tham gia trồng cây. Ảnh: MINH HẢI

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An kêu gọi toàn thành phố triển khai kế hoạch trồng cây xanh, trồng rừng gắn với phát triển nông nghiệp, du lịch, xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu.

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo TP.Hội An, các ban ngành, đoàn thể cùng người dân sôi nổi trồng cây nhân dịp đầu xuân mới.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hội An tổ chức Tết trồng cây đầu xuân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO