Liên hiệp quốc công nhận Tết Nguyên đán là ngày nghỉ lễ

KIM OANH 26/12/2023 14:50

(QNO) - Đại hội đồng Liên hiệp quốc thừa nhận tầm quan trọng của Tết Nguyên đán được tổ chức ở nhiều quốc gia thành viên, khuyến khích các cơ quan Liên hiệp quốc không tổ chức họp vào ngày đầu tiên của năm mới âm lịch.

Sắc màu của Tết Nguyên đán - nét đep trong văn hóa Á Đông. Ảnh: AP
Sắc màu của Tết Nguyên đán - nét đẹp trong văn hóa Á Đông. Ảnh: AP

Trong phiên họp cuối năm 2023 vừa diễn ra, Đại hội đồng Liên hiệp quốc thông qua nghị quyết lần đầu tiên công nhận Tết Nguyên đán hay Lễ hội mùa xuân là ngày nghỉ lễ hằng năm của Liên hợp quốc kể từ năm 2024.

Nghị quyết được thông qua cho rằng Tết Nguyên đán là dịp các thành viên trong gia đình đoàn tụ, trao nhau lời chúc tốt đẹp cho năm tới, mang những giá trị chung của nhân loại như gia đình hòa thuận, hòa nhập xã hội, hòa bình, hòa hợp giữa con người và thiên nhiên.

Hiện hơn 10 quốc gia bao gồm Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc, Maylaysia, Singapore, Philippines, Indonesia, Thái Lan (chiếm khoảng 1/5 dân số toàn toàn cầu) đón Tết Nguyên đán với truyền thống dân tộc khác nhau.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Liên hiệp quốc công nhận Tết Nguyên đán là ngày nghỉ lễ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO