Xã hội

Nghĩa cử với người nằm xuống

LÊ DIỄM - HOÀNG ĐẠO 27/07/2024 07:30

Nhớ ơn người nằm xuống, trong nhiều năm qua, toàn tỉnh đã dành nguồn lực để xây dựng, tôn tạo, nâng cấp các công trình ghi danh liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ và từng phần mộ liệt sĩ.

mo2.jpg
Từ đầu năm 2024, mộ liệt sĩ ở NTLS xã Tam Nghĩa đã được thi công ốp đá và hoàn thành đúng dịp 27/7. Ảnh: L.Đ

Để thân nhân liệt sĩ ấm lòng

Những ngày này, ngoài những nghĩa trang liệt sĩ (NTLS) đang được thi công sửa chữa, nâng cấp, tất cả địa phương trong tỉnh đều tổ chức các hoạt động dọn dẹp NTLS sạch đẹp trước ngày 27/7.

Các ban quản trang, hội viên cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ, thân nhân... cùng chung tay để mỗi mộ liệt sĩ dù có thân nhân đến thăm viếng hay không, cũng đều được chăm sóc chu đáo. Mỗi nghĩa cử thể hiện tấm lòng tri ân của thế hệ hôm nay với những hy sinh của các anh hùng liệt sĩ.

NTLS xã Tam Nghĩa (huyện Núi Thành) được xây dựng năm 1983 tại thôn Hòa Mỹ, là nơi yên nghỉ của gần 200 người con quê hương và tỉnh Thanh Hóa kết nghĩa.

Quảng Nam có số lượng người có công với cách mạng chiếm hơn 23% dân số toàn tỉnh, với 65.477 liệt sĩ, 30.782 thương bệnh binh; 135.000 thân nhân liệt sĩ; 45.500 người có công với cách mạng; 34.000 người tham gia kháng chiến được tặng thưởng Huân, Huy chương; 6.300 người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; gần 12.000 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày...

Đến nay, tỉnh có 15.339 bà mẹ được Đảng, Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng; trong đó có 294 mẹ còn sống đã được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng, chăm sóc.

Sau hơn 40 năm xây dựng, những ngôi mộ dù được thân nhân, chính quyền chăm sóc thường xuyên nhưng cũng đã xuống cấp. Gió mưa đã làm các mảng xi măng bong tróc, phần nền sân hành lễ bị nứt... NTLS xã Tam Nghĩa đã được đưa vào tu bổ, tôn tạo, nâng cấp và thực hiện từ đầu năm 2024.

Đến nay, những phần mộ đã được ốp đá, đang trong giai đoạn hoàn thiện. Nền sân hành lễ được nâng nền, lót gạch mới. Đơn vị thi công đã cố gắng hoàn thiện để đến ngày 27/7, thân nhân liệt sĩ có thể đến viếng hương các phần mộ liệt sĩ.

ntls tam nghia
Các nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh đang được khẩn trương sửa chữa, nâng cấp. Ảnh: L.Đ

Bà Võ Thị Hồng Trang - Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Núi Thành thông tin, huyện đang triển khai Đề án sửa chữa, nâng cấp NTLS trên địa bàn huyện Núi Thành giai đoạn 2021 - 2025, với 9 công trình nâng cấp, cải tạo.

Năm 2024, NTLS xã Tam Sơn nâng cấp 332 mộ, ốp đá cổng ngõ; NTLS xã Tam Mỹ Tây nâng cấp 411 mộ, sửa chữa tường rào, tượng đài… với tổng số tiền gần 15 tỷ đồng.

Bà Trang cho biết: “Huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thi công thực hiện đạt tiến độ và chất lượng các công trình ghi danh liệt sĩ, NTLS được bố trí vốn trong năm 2024. Việc tu sửa phần mộ hoàn thành đúng dịp 27/7 để thân nhân đến viếng hương liệt sĩ. Các phần mộ trong NTLS được tôn tạo, nâng cấp khang trang, ốp đá chắc chắn và bền đẹp hơn, để thân nhân liệt sĩ an lòng”.

Nhiệm vụ chính trị đặc biệt

Đối với Quảng Nam, chăm sóc NTLS luôn được quan tâm và xem đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt trong công tác thương binh, liệt sĩ.

Năm 2021, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 68, ngày 29/9/2021 về cải tạo, nâng cấp NTLS và các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2026 với 73 NTLS được đầu tư tôn tạo, sửa chữa, xây mới; tổng kinh phí hơn 203 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hơn 192 tỷ đồng và ngân sách huyện, thị xã, thành phố hơn 11 tỷ đồng.

z5654143029711_07dce1bbc02cdb30ea54066e7e5651f9.jpg
Đoàn viên thanh niên dọn dẹp các phần mộ liệt sĩ trước 27/7. Ảnh: L.Đ

Ngày 8/12/2023, HĐND tỉnh tiếp tục ban hành Nghị quyết số 59 về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68 của HĐND tỉnh về cải tạo, nâng cấp NTLS và các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2026. Tổng kinh phí bổ sung hơn 21 tỷ đồng, nâng tổng kinh phí cải tạo, nâng cấp NTLS giai đoạn 2022 - 2026 lên 224 tỷ đồng. Hiện nay các địa phương đang triển khai thực hiện và phấn đấu hoàn thành trước ngày 24/3/2025 để kỷ niệm 50 năm Giải phóng quê hương.

Ông Trần Văn Chiến - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết, tỉnh thường xuyên tổ chức kiểm tra, các huyện cũng được yêu cầu thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc sửa chữa, nâng cấp các NTLS và công trình ghi danh liệt sĩ đang được thực hiện ở địa phương.

Tất cả công trình ghi công liệt sĩ gồm NTLS, đài tưởng niệm, đền thờ liệt sĩ và nhà bia ghi tên liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo sạch đẹp, tôn nghiêm, có ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng sâu sắc.

Các địa phương cũng đã phân công nhiệm vụ cho các ngành, đoàn thể thực hiện vệ sinh NTLS, công trình ghi công liệt sĩ, chăm sóc phần mộ liệt sĩ, tạo điều kiện chu đáo nhất cho nhân dân và thân nhân liệt sĩ đến thăm, viếng mộ.

“Liệt sĩ chưa tìm được hài cốt là nỗi bận tâm lớn nhất của thân nhân, đồng đội và cũng là niềm trăn trở của lãnh đạo tỉnh, các ngành và những người gắn bó với công tác thương binh, liệt sĩ. Tỉnh đang tiếp tục tìm kiếm và vận động nhân dân phát hiện phần mộ, quy tập hài cốt liệt sĩ về an táng trong NTLS để thân nhân được yên lòng” - ông Chiến nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nghĩa cử với người nằm xuống
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO