(QNO) - Cả 2 tàu cá bám biển xuyên tết của ngư dân huyện Núi Thành đều đã cập cảng cá Tam Quang (Núi Thành) bán hải sản. Niềm vui của ngư dân không trọn vẹn bởi đầu ra hải sản bị đầu nậu ép giá.
Niềm vui không trọn vẹn
Chiều nay 9/2, tàu cá QNa-91945 công suất 718CV của ngư dân Nguyễn Thanh Vương và Đỗ Thanh Cảnh (thôn Sâm Linh Đông, xã Tam Quang) cập bờ bán hải sản.
Anh Vương cho biết, tàu cá xuất cảng cá Tam Quang đi biển vào ngày 19/1. Sau 20 ngày đánh bắt hải sản ở vùng biển Hoàng Sa, chuyến biển đạt 13 tấn cá ngừ, cá nục. Trong khi giá cá nục loại 1 bán được gần 40 nghìn đồng/kg thì cá ngừ chỉ bán được 20 nghìn đồng/kg.
“Không như trao đổi từ trước khi cập cảng, đầu nậu cho rằng cá ngừ hơi bị xước và hải sản này khó bán trên thị trường nên ép giá chỉ còn 20 nghìn đồng/kg. Hiện nay giá dầu đi biển đã hơn 20 nghìn đồng/lít mà cá ngừ chỉ đạt 20 nghìn đồng/kg là rất khó cho ngư dân. Tôi phải bán cá vì bạn biển phải về nhà; để lâu cũng không được vì hải sản sẽ giảm chất lượng” - anh Vương nói.
Đáng nói, trong chiều ngày 9/2, anh Vương phải 2 lần điều tàu vào cảng cá Tam Quang để bán hải sản. Lần thứ nhất, anh cho bạn biển dỡ hơn 1 tấn cá xuống bán thì bị đầu nậu ép giá với lý do như trên. Anh đã điều tàu ra khỏi cảng định đi bán ở chỗ khác nhưng không được nên đành đoạn quay lại bán cho cơ sở thu mua hải sản Hải Đông.
Anh Đỗ Thanh Cảnh cho rằng, hiện tại rất hiếm có tàu cá đi biển, hải sản rất hiếm nên cơ sở Hải Đông cho rằng cá ngừ khó bán là không đúng. Theo anh Cảnh, các cơ quan của tỉnh cần tạo điều kiện cho các cơ sở thu mua hải sản cùng hoạt động ở cảng cá Tam Quang, thu mua hải sản theo giá niêm yết để ngư dân có thể lựa chọn cơ sở mua được giá để bán.
Theo quan sát của chúng tôi, thời điểm tàu cá QNa-91945 bán hải sản, ở cảng cá Tam Quang chỉ có duy nhất cơ sở thu mua hải sản Hải Đông hoạt động.
Trước đó, vào ngày 5/2, tàu cá QNa-91054 có công suất 817CV do thuyền trưởng Nguyễn Thanh Tây điều khiển cũng đã cập cảng cá Tam Quang bán hải sản. Chuyến biển 16 ngày ở vùng biển Hoàng Sa giúp tàu cá QNa-91054 thu được 170 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, thuyền trưởng và các bạn biển có nguồn thu tương đối ổn.
Duy trì bám biển xuyên tết
Bám biển xuyên tết đã trở thành truyền thống của ngư dân huyện Núi Thành. Cứ dịp cuối năm âm lịch hàng loạt tàu cá của các ngư dân Nguyễn Thanh Vương, Nguyễn Thanh Tiến, Nguyễn Thanh Thành… (xã Tam Quang), Võ Công Thảo (xã Tam Hải) vươn khơi đánh bắt hải sản xuyên tết.
Ngư dân Nguyễn Thanh Vương cho biết, ngư dân luôn tâm niệm đánh bắt hải sản quanh năm và biển đảo là nhà nên không ngại khó, ngại khổ bám biển xuyên tết để túc trực trên vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.
“Chuyến biển xuyên tết thời tiết rất khắc nghiệt, nhiều khi gió mạnh giật cấp 7, cấp 8 rất khó thao tác đánh bắt hải sản nhưng chúng tôi vượt qua. Bám biển xuyên tết là cụ thể hóa ước vọng làm giàu từ biển đi đôi với bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng. Truyền thống này duy trì đã nhiều năm và chúng tôi dự kiến sẽ tiếp tục thực hiện vào cuối năm nay” - anh Vương nói.
Chia sẻ với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Nhựt - bạn biển lâu năm của tàu cá QNa-91945 cho biết, sau chuyến biển xuyên tết, anh em ngư dân sẽ về nghỉ ngơi, sum họp và ăn tết muộn cùng gia đình khoảng vài ngày rồi tiếp tục ra khơi. Hiện nay thời tiết thuận lợi hơn, các loài hải sản xuất hiện khá dày nên ngư dân tranh thủ ra khơi khai thác.
Năm mới, ngư dân chỉ cầu mong mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng, vươn khơi gặp luồng cá đạt sản lượng và giá bán hải sản ổn định hơn. “Ngư dân chúng tôi phấn khởi và hăng hái vươn khơi, bám biển làm ăn. Mong một năm khai thác hải sản an lành” - anh Nhựt nói.
Hiện bước vào mùa vụ khai thác hải sản mới, ngư dân đánh bắt hải sản xa bờ tất bật chuẩn bị, sẵn sàng mọi điều kiện, tranh thủ thời tiết ổn định để vươn khơi với kỳ vọng năm sản xuất mới được mùa được giá.
Ông Phan Đình Châu - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Đăng kiểm tàu cá & quản lý cảng cá (Sở NN&PTNT) cho biết, thời gian gần đây, ngư dân Núi Thành đã chấp hành tốt các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không đúng quy định (IUU).
Ngành chức năng và các cơ quan của tỉnh tiếp tục tiếp sức ngư dân đánh bắt hải sản trên các vùng biển xa đúng quy định để cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” thủy sản, hướng đến nghề cá bền vững, trách nhiệm.