Nông nghiệp - Nông thôn

Phú Ninh hồi sinh những mảnh vườn cằn cỗi

ĐÔNG YÊN (hoangdaopv@gmail.com) 12/04/2025 13:25

(QNO) – Các khoản hỗ trợ cho nông dân như giếng tưới, phân bón, giống cây trồng của Nghị quyết 35 HĐND tỉnh đã giúp sức hồi sinh những mảnh vườn cằn cỗi trên địa bàn huyện Phú Ninh.

nq35 ban son dia.00_00_54_12.Still001
Mô hình trồng tiêu của hộ ông Lê Đình Thông (bên phải) đem lại hiệu quả từ sự hỗ trợ của Nghị quyết 35. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Giải bài toán khó về nước tưới

Xác định kinh tế vườn sẽ là mô hình tạo thu nhập bền vững cho gia đình nên ông Lê Đình Thông (thôn Đại An, xã Tam Đại, Phú Ninh) đã trồng hơn 300 gốc tiêu giống Tiên Phước. Thế nhưng, cản lực lớn nhất cho sản xuất trồng trọt ở vùng này là thiếu nước tưới vì đây là vùng bán sơn địa khô cằn.

Nhưng khi Nghị quyết 35 HĐND tỉnh ra đời đã giúp ông Thông cũng như nhiều hộ nông dân xua tan nỗi phiền muộn này. Được sự hướng dẫn của cán bộ nông nghiệp xã, ông Lê Đình Thông đã lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ cải tạo vườn tạp, cây giống và hệ thống tưới tiêu.

“Chính sự trợ sức của Nghị quyết 35 mà chúng tôi yên tâm sản xuất, không còn cảnh lo lắng thiếu nước gây chết gốc tiêu. Đồng thời, các hỗ trợ về giống, phân bón cũng giúp nông dân tiết kiệm được chi phí sản xuất, thu lời nhiều hơn trên diện tích thâm canh” - ông Thông nói.

[VIDEO] - Mô hình kinh tế vườn của gia đình ông Lê Đình Thông:

Tương tự, năm 2023, bà Nguyễn Thị Thu Thủy (thôn Tam An, xã Tam Lộc) cũng được hỗ trợ theo Nghị quyết 35. Gia đình bà được hỗ trợ 34 triệu đồng đầu tư giếng bơm, xây dựng hệ thống tưới.

Theo bà Thủy, các hỗ trợ này phù hợp với nhu cầu thực tế vì đặc thù các mảnh vườn nơi đây có đá nhiều nên khá vất vả để dẫn nước từ các hệ thống thủy lợi về tưới.

“Hệ thống thủy lợi dẫn nước từ kênh Phú Ninh không thể đưa nước tưới lên từng mảnh vườn. Trong khi đầu tư giếng khoan, hệ thống tưới tiêu lại có chi phí lớn nên người nông dân gần như... bất lực. Vì vậy, các năm trước sản xuất thường hiệu quả rất kém. Nhưng nay được Nhà nước hỗ trợ hệ thống giếng bơm, tưới tiêu nên các loại cây ăn quả xanh tốt hẳn, hứa hẹn những vụ mùa bội thu trong tương lai” - bà Thủy nói.

nq35 ban son dia.00_03_36_33.Still004
Nghị quyết 35 đang giúp đồng ruộng các vùng bán sơn địa khô cằn trở nên xanh tốt. Trong ảnh: một góc vùng nông thôn xã Tam Lộc. Ảnh chụp tháng 4/2025. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Phát triển kinh tế nông thôn

UBND xã Tam Đại cho biết, việc phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại theo Nghị quyết 35 rất được nông dân ủng hộ vì các cơ chế hỗ trợ của nghị quyết này rất thiết thực với nhu cầu của họ.

Đặc biệt việc hỗ trợ về cải tạo vườn tạp và hệ thống tưới tiêu chính là trợ lực lớn giúp người nông dân thay đổi được phương thức sản xuất theo hướng bền vững và hiệu quả cao. Đến nay, xã Tam Đại đã có gần 30 vườn được hỗ trợ.

“Chúng tôi lồng ghép với Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2025, Nghị quyết số 38 về quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề trên địa bàn tỉnh..., nên nông dân sống được với mảnh vườn của mình. Mục tiêu của năm 2025 là giá trị kinh tế nông nghiệp đạt hơn 104,5 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/người/năm”

Phó Chủ tịch UBND xã Tam Đại Hồ Ngọc Dương

nq35 ban son dia.00_03_36_25.Still003
Nghị quyết 35 đang trở thành "bà đỡ" cho việc phát triển kinh tế nông thôn ở Đại An (Tam Đại). Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Tương tự, tại xã Tam Lộc, hiện có 225 vườn với tổng diện tích hơn 44,5ha, trong đó có 223 vườn nhà và 2 vườn đồi, vườn rừng. Giá trị thu nhập bình quân mang lại sau khi trừ chi phí khoảng 5,5 triệu/vườn/năm. Và giá trị hàng hóa của kinh tế vườn chiếm 5% trong cơ cấu của toàn ngành nông nghiệp ở địa phương.

Ngoài ra, địa phương này còn có 2 trang trại đảm bảo theo quy định tại Thông tư 02/2020 ngày 28/2/2020 của Bộ NN&PTNT (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) về quy định tiêu chí trang trại. Giá trị sản xuất mỗi năm ước đạt 12 tỷ đồng.

Đến nay, tổng kinh phí thực hiện Nghị quyết 35 tại xã Tam Lộc là hơn 838 triệu đồng, trong đó nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ khoảng 644,7 triệu đồng. Theo thống kê, toàn xã có 23 vườn của nông dân được hỗ trợ theo cơ chế của nghị quyết này.

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phú Ninh hồi sinh những mảnh vườn cằn cỗi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO