Nông nghiệp

Quảng Nam phát triển mạnh chăn nuôi hàng hóa

NGUYỄN SỰ 27/06/2025 07:05

Những năm qua, nông dân Quảng Nam đầu tư phát triển mạnh mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm theo phương thức sản xuất hàng hóa tập trung, đảm bảo an toàn dịch bệnh, tăng giá trị kinh tế.

1.jpg
Trang trại nuôi gia công heo thịt của ông Đặng Ngọc Trung ở thôn An Phú (xã Quế Mỹ, Quế Sơn) mỗi năm cho mức lãi ròng 400 - 500 triệu đồng. Ảnh: NGUYỄN SỰ

Hiệu quả thiết thực

Nhờ sự tiếp sức từ nhiều phía, năm 2015 ông Đặng Ngọc Trung ở thôn An Phú (xã Quế Mỹ, Quế Sơn) đầu tư xây dựng hoàn thành trang trại chăn nuôi heo thịt khép kín với quy mô khá lớn.

“Trong 10 năm qua, tôi liên kết với Công ty CP Thái Việt Corporation nuôi gia công heo thịt thương phẩm cho doanh nghiệp này. Bình quân hằng năm trang trại của tôi nuôi 2 lứa, mỗi lứa khoảng 900 con. Sau khi trừ các khoản chi phí, mỗi năm lãi ròng từ 400 - 500 triệu đồng” - ông Trung chia sẻ.

Ông Nguyễn Tiến Trung - cán bộ phụ trách lĩnh vực nông nghiệp xã Quế Mỹ cho biết, ngoài trang trại của ông Đặng Ngọc Trung, hiện nay tại địa phương còn có một trang trại khác liên kết với doanh nghiệp chăn nuôi heo thịt thương phẩm với quy mô lớn. Hằng năm, chủ trang trại này cũng thu về mức lãi ròng từ 400 - 500 triệu đồng.

2.jpg
Những năm gần đây, người dân Duy Xuyên đầu tư phát triển mạnh mô hình nuôi bò lai thâm canh. Ảnh: NGUYỄN SỰ

Ông Trần Vũ Tánh - Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường Quế Sơn cho hay, những năm gần đây, nhờ ngành chuyên môn và chính quyền các địa phương tích cực phối hợp tổ chức tập huấn chuyển giao rộng rãi kỹ thuật chăn nuôi - thú y, đặc biệt là được tiếp cận nhiều kênh vốn ưu đãi nên người dân trên địa bàn huyện có điều kiện đầu tư phát triển mạnh lĩnh vực chăn nuôi gia súc và gia cầm theo hướng hàng hóa, an toàn sinh học.

Theo ông Tánh, tính đến thời điểm này, tại 18 xã, thị trấn của Quế Sơn có 21.240 con trâu và bò, 42.527 con heo, 612.900 con gia cầm các loại. Hiện nay, toàn huyện đã xây dựng được 12 trang trại, 45 gia trại chăn nuôi bò, heo, gà với quy mô vừa và lớn. Đáng ghi nhận, có một số chủ trang trại liên kết với doanh nghiệp sản xuất theo chuỗi giá trị. Bình quân hằng năm, số trang trại và gia trại vừa nêu cho mức thu nhập hơn 20 tỷ đồng.

4.jpg
Người dân trồng cỏ voi nguyên liệu để đảm bảo cung ứng nguồn thức ăn cho mô hình nuôi bò lai thâm canh. Ảnh: NGUYỄN SỰ

Những năm qua, huyện Duy Xuyên quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và người dân đầu tư phát triển mạnh chăn nuôi theo hướng hàng hóa.

Ông Nguyễn Kim Vân - chuyên viên Phòng Nông nghiệp và Môi trường Duy Xuyên cho hay, đến nay toàn huyện đã hình thành 10 trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm với quy mô lớn. Trong đó, có 6 trang trại nuôi heo thịt và 4 trang trại nuôi gà thịt thương phẩm.

“Số trang trại nêu trên nằm ở các xã Duy Châu, Duy Trung, Duy Trinh, Duy Phú, Duy Sơn. Bình quân mỗi lứa, một trang trại heo thả nuôi từ 1.000 - 2.650 con và một trang trại gà thả nuôi từ 4.000 - 7.000 con. Thực tế cho thấy, hằng năm mỗi trang trại heo có mức lãi ròng 200 - 250 triệu đồng và trang trại gà lãi ròng 180 - 200 triệu đồng” - ông Vân nói.

Đầu tư phát triển mạnh

Tính đến thời điểm này, trên địa bàn 17 huyện, thị xã, thành phố của Quảng Nam có tổng cộng 581.112 con gia súc (gồm 56.912 con trâu, 180.600 con bò, 343.600 con heo) và hơn 8,5 triệu con gia cầm các loại.

5.jpg
Các chủ trang trại và gia trại luôn quan tâm công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi để hạn chế dịch bệnh phát sinh gây hại. Ảnh: NGUYỄN SỰ

Theo ông Trần Út - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến nay toàn tỉnh đã xây dựng được 431 trang trại chăn nuôi gia súc và gia cầm, tăng 35 trang trại so với cùng kỳ năm 2024. Số trang trại này tập trung chủ yếu tại các địa phương Núi Thành, Phú Ninh, Tiên Phước, Điện Bàn, Đại Lộc...

Trong tổng số trang trại này, có 11 trang trại quy mô lớn (9 heo, 2 gia cầm), 155 trang trại quy mô vừa (17 bò, 78 heo, 60 gia cầm), 265 trang trại quy mô nhỏ (40 bò, 114 heo, 111 gia cầm). Tổng đàn chăn nuôi theo quy mô trang trại chiếm tỷ lệ 19,4% trong tổng đàn gia súc, gia cầm của tỉnh.

Theo đánh giá của lãnh đạo ngành nông nghiệp tỉnh, việc Quảng Nam tập trung đầu tư phát triển mạnh lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm theo mô hình trang trại trong những năm qua đã góp phần hạn chế nguy cơ các loại dịch bệnh nguy hiểm phát sinh gây hại đàn vật nuôi. Đặc biệt là tạo ra sản phẩm hàng hóa lớn, giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và người dân nâng cao hiệu quả kinh tế.

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quảng Nam phát triển mạnh chăn nuôi hàng hóa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO