Nông nghiệp - Nông thôn

Tập huấn sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ rác thải sinh hoạt, phụ phẩm nông nghiệp cho người dân xã Tam Quang

MỸ LINH - HOÀNG ĐẠO 29/04/2025 19:34

(QNO) - Sáng nay 29/4, tại HTX Hoàng Hải Tam Quang (Núi Thành), UBND xã Tam Quang phối hợp Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định tổ chức tập huấn mô hình thu gom, tái chế xử lý chất thải của sản phẩm nấm bào ngư, rác thải sinh hoạt hữu cơ, chất thải chăn nuôi và phụ phẩm nông nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh cho nông dân.

dscf5696.jpg
Hơn 100 nông dân xã Tam Quang tham gia tập huấn về mô hình thu gom, tái chế rác thải, phụ phẩm nông nghiệp làm phân bón vi sinh. Ảnh: MỸ LINH

Trong chương trình, Th.s Lê Hồng Linh - Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định thông tin đến hơn 100 bà con nông dân xã Tam Quang về cách phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại hộ gia đình. Đồng thời hướng dẫn quy trình thu gom, tái chế xử lý chất thải của sản phẩm nấm bào ngư, rác thải sinh hoạt hữu cơ, chất thải chăn nuôi và phụ phẩm nông nghiệp để sản xuất phân hữu cơ vi sinh.

dscf5710.jpg
Th.s Lê Hồng Linh - Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định chia sẻ kiến thức đến bà con nông dân. Ảnh: MỸ LINH

Theo Th.s Lê Hồng Linh, công nghệ được áp dụng là công nghệ ủ compost. Đây là công nghệ dễ thực hiện và đem lại hiệu quả cao, sản phẩm sau ủ có thể sử dụng trực tiếp phục vụ cho sản xuất nông nghiệp hoặc bán cho người dân. Việc ủ phân theo công nghệ này giúp tái sử dụng các chất dinh dưỡng do động vật thải ra, làm ổn định các chất hữu cơ trước khi vận chuyển và sử dụng, làm giảm các mầm bệnh trong chất thải.

dscf5726.jpg
Nông dân địa phương chú ý theo dõi các thông tin chia sẻ tại lớp tập huấn. Ảnh: MỸ LINH

Trong chương trình, bà con được tham quan thực tế, tìm hiểu về mô hình xử lý tái chế chất thải sản phẩm nấm bào ngư tại HTX Hoàng Hải Tam Quang.

“Mong muốn qua chương trình tập huấn, bà con nông dân sẽ có thêm kiến thức về rác thải sinh hoạt, tự giác phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn và ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ từ rác thải sinh hoạt hữu cơ, chất thải chăn nuôi và phụ phẩm nông nghiệp, phục vụ vào quá trình sản xuất nông nghiệp, góp phần bảo vệ môi trường” - Th.s Linh chia sẻ.

dscf5778.jpg
Bà con nông dân tham quan thực tế mô hình xử lý phế phẩm từ nấm của HTX Hoàng Hải Tam Quang thành phân bón vi sinh. Ảnh: MỸ LINH

Được biết, từ tháng 2-4/2025, UBND xã Tam Quang phối hợp Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ Bình Định thực hiện mô hình “Ứng dụng công nghệ sinh học thu gom, tái chế xử lý chất thải của sản phẩm nấm bào ngư, rác thải sinh hoạt hữu cơ, chất thải chăn nuôi và phụ phẩm nông nghiệp sản xuất phân hữu cơ vi sinh tại xưởng sản xuất phân hữu cơ thuộc HTX Hoàng Hải Tam Quang.

dscf58251.jpg
Một công đoạn trong quy trình xử lý phế phẩm từ nấm thành phân bón vi sinh tại HTX Hoàng Hải Tam Quang. Ảnh: MỸ LINH

Theo đánh giá, ứng dụng chế phẩm sinh học xử lý bã thải trồng nấm, chất thải trong chăn nuôi bước đầu đạt kết quả tốt. Chất thải rắn sau khi xử lý cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn làm phân bón hữu cơ vi sinh trong nông nghiệp. Lượng phân bón tạo thành được sử dụng để thay thế lượng phân bón hóa học sử dụng trong trồng trọt, giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng nông sản, mang lại hiệu quả kinh tế cho người nông dân.

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tập huấn sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ rác thải sinh hoạt, phụ phẩm nông nghiệp cho người dân xã Tam Quang
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO