Sử dụng sản phẩm OCOP làm quà tặng gia đình chính sách

MAI NHI - TÂM ĐAN 09/09/2021 12:07

(QNO) - Sáng nay 9.9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp với Sở LĐ-TB&XH và các sở, ban ngành liên quan về việc cung cấp sản phẩm OCOP làm quà tặng gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: S.A
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: S.A

Theo chủ trương của tỉnh Quảng Nam, từ năm 2021 trở đi, hằng năm vào dịp Tết Nguyên đán và kỷ niệm ngày Thương binh - liệt sĩ 27.7, các gia đình chính sách, người có công được tặng quà bằng tiền mặt và hiện vật.

Tại Thông báo số 191 ngày 25.5.2021, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chỉ đạo kể từ năm 2022, Sở LĐ-TB&XH làm việc với các đơn vị liên quan để ưu tiên sử dụng các sản phẩm OCOP làm quà tặng gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán và kỷ niệm ngày Thương binh - liệt sĩ.

Báo cáo tại cuộc họp về thực hiện chủ trương này, Sở LĐ-TB&XH cho biết, dự kiến số lượng quà tặng dịp Tết Nhâm Dần khoảng 64 nghìn suất, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng. Sản phẩm làm quà tặng phải đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, hạn sử dụng. Việc mua sắm quà thực hiện đấu thầu theo quy định, thời gian giao quà từ 15 - 20 tháng Chạp năm Tân Sửu.

Bà Trương Thị Lộc - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết, trung bình mỗi năm tỉnh trích hơn 40 tỷ đồng để mua quà tặng gia đình chính sách, người có công trong dịp Tết Nguyên đán và ngày Thương binh - liệt sĩ. Chủ trương sử dụng sản phẩm OCOP để tặng quà là phù hợp, khuyến khích phát triển sản phẩm OCOP, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; tuy nhiên việc tìm nhà cung ứng đảm bảo số lượng quà lớn, chất lượng là rất khó.

Trước dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - liệt sĩ năm nay, tỉnh cũng có chủ trương sử dụng sản phẩm OCOP làm quà tặng gia đình chính sách, người có công; tuy nhiên do nhiều nguyên nhân nên chưa thể thực hiện.

 
 Nhiều sản phẩm OCOP của Quảng Nam được người tiêu dùng lựa chọn nhờ chất lượng tốt, mẫu mã đẹp. Ảnh: S.A

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn nhấn mạnh, sử dụng sản phẩm OCOP làm quà tặng gia đình chính sách, người có công là việc làm mới nên triển khai sẽ gặp khó khăn; tuy nhiên không có nghĩa không làm được, tinh thần là phải quyết tâm làm ngay trong dịp Tết Nguyên đán 2022.

Triển khai thực hiện chủ trương này cũng là cách để hỗ trợ, kích thích khởi nghiệp sáng tạo, tạo đầu ra sản phẩm OCOP trong tỉnh. Vì vậy, ông Trần Anh Tuấn đề nghị Sở LĐ-TB&XH nhanh chóng làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai các phần việc, sớm tham mưu UBND tỉnh chọn đơn vị dự thầu đảm bảo thực hiện yêu cầu.

Trước mắt cần tham mưu danh mục sản phẩm trong mỗi gói quà, ưu tiên các sản phẩm OCOP từ lương thực, thực phẩm, cây có hạt, dược liệu, sản vật biển, sản phẩm con vật nuôi… Cạnh đó, nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh nâng giá trị mỗi suất quà lên cao hơn so với mức 300 nghìn đồng như thời gian qua.

Sở LĐ-TB&XH cho biết, Quảng Nam có đông đối tượng chính sách với hơn 65 nghìn liệt sĩ, 135 nghìn thân nhân; 30,5 nghìn thương bệnh binh; 46 nghìn người có công; 33 nghìn người tham gia kháng chiến được tặng huân, huy chương (chiếm hơn 20% dân số); 6.000 người tham gia kháng chiến và con đẻ bị nhiễm chất độc hóa học; gần 12 nghìn người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày… Đặc biệt, cả tỉnh có 15.315 Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Sử dụng sản phẩm OCOP làm quà tặng gia đình chính sách
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO