Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng

HOÀNG LINH 20/05/2020 04:47

Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng là bước quan trọng nhằm xây dựng đảng bộ vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ chính trị đảm bảo an sinh xã hội của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh.

Đội ngũ cán bộ của BHXH tỉnh luôn được Đảng ủy, Ban giám đốc tạo điều kiện nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Ảnh:D.L
Đội ngũ cán bộ của BHXH tỉnh luôn được Đảng ủy, Ban giám đốc tạo điều kiện nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Ảnh:D.L

Đảng bộ BHXH tỉnh hiện có 89 đảng viên (42 nam, 47 nữ), sinh hoạt tại 10 chi bộ trực thuộc. Trong đó có 87 đảng viên trình độ đại học và trên đại học; tất cả bí thư, phó bí thư các chi bộ có trình độ đại học, sau đại học và trung cấp lý luận chính trị trở lên. Gắn hiệu quả công việc với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, BHXH tỉnh đã bố trí lao động phù hợp với từng vị trí việc làm, phát huy trình độ, năng lực công tác, sở trường chuyên môn của mỗi cá nhân. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ của BHXH tỉnh ngày càng trẻ hóa và luôn được Đảng ủy, Ban Giám đốc BHXH tỉnh dành sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi trong học tập, tham gia các khóa đào tạo để nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu công tác của cơ quan.

Sau thời gian trải qua thử thách, rèn luyện, đào tạo, đảng viên trẻ Nguyễn Thành Nam đã được tin tưởng giao nhiệm vụ quản lý với chức danh Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ. Anh Nam cho biết: “Đảng ủy, Ban Giám đốc BHXH tỉnh luôn dành sự quan tâm đến cán bộ trẻ. Hàng năm, lãnh đạo đơn vị quan tâm cử cán bộ, công chức viên chức trẻ tham gia các lớp đào tạo cao cấp, trung cấp lý luận chính trị, quản lý nhà nước, chuyên viên chính, chuyên viên... và các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ do BHXH Việt Nam tổ chức. Bản thân tôi được trưởng thành trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, nên tự ý thức luôn phải học hỏi để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ cơ quan giao phó”.

Để tạo nguồn phát triển đảng, hàng năm các chi bộ phối hợp với công đoàn, chi đoàn giới thiệu quần chúng ưu tú để Đảng ủy xem xét cử đi học các lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng do Đảng ủy Khối các cơ quan tổ chức và xem xét đề nghị kết nạp vào Đảng. Nhờ làm tốt công tác tạo nguồn để phát triển đảng viên mới, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ BHXH tỉnh đã kết nạp 21 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu so Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VI đề ra (từ 15 - 20 đảng viên mới), chuyển đảng chính thức 22 đồng chí và có 3 đồng chí được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Ông Nguyễn Thanh Danh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách BHXH tỉnh cho biết: “Nguồn nhân lực chất lượng sẽ là nền tảng để BHXH tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội trong tình hình mới. Ngoài sự quan tâm của đảng ủy, ban giám đốc, công việc chuyên môn luôn đòi hỏi mỗi đảng viên, cán bộ, viên chức phải phấn đấu học và tự học để nâng cao trình độ. Bên cạnh đó, với tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, cán bộ, công chức viên chức đã phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ, đáp ứng được yêu cầu công tác chuyên môn, nghiệp vụ theo tiêu chuẩn của từng vị trí việc làm, góp phần cùng đơn vị hoàn thành kế hoạch ngành cấp trên giao”.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO