Đại Lộc tuyên dương 26 mô hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2013 - 2023

TRIÊU NHAN - NHẬT DUY 13/10/2023 21:25

(QNO) - Ngày 13/10, Huyện ủy Đại Lộc hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Dận vận khéo” giai đoạn 2013 - 2023 và gặp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của đảng (15/10/1930 - 15/10/2023).

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: N.D
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: T.N - N.D

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Kết luận số 43-KL/TW, ngày 7/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, công tác dân vận của Huyện uỷ Đại Lộc đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc mô hình “Dân vận khéo“. Ảnh: N.D
Khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc mô hình Dân vận khéo. Ảnh: T.N - N.D

Trong 10 năm qua, toàn huyện có 315 mô hình Dân vận khéo được ký kết và triển khai thực hiện, trong đó có 88 mô hình trên lĩnh vực kinh tế, bảo vệ môi trường, 131 mô hình trên lĩnh vực văn hóa - xã hội... Nhiều mô hình Dân vận khéo gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước như: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, vận động nhân dân hiến đất, di dời tường rào, cổng ngõ, đóng góp kinh phí, ngày công để mở rộng đường giao thông nông thôn…

Khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc mô hình “Dân vận khéo“. Ảnh: T.N- N.D
Khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc mô hình Dân vận khéo. Ảnh: T.N - N.D

Hội nghị cũng thu hút nhiều tham luận, kiến nghị của đại diện các cơ quan, đơn vị về công tác dân vận trong việc tham gia thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, công tác xã hội, hoạt động giúp dân trong công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh. Nhiều tham luận, kiến nghị cũng xoay quanh công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị; việc phát động, triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với xây dựng các mô hình thi đua Dân vận khéo trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…

Dịp này, Huyện uỷ Đại Lộc tuyên dương 8 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Huyện uỷ Đại Lộc cũng tuyên dương, khen thưởng đối với 26 mô hình Dân vận khéo xuất sắc dịp này.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đại Lộc tuyên dương 26 mô hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2013 - 2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO