Tam Kỳ đầu tư công năm 2024: Ưu tiên cho phát triển đô thị

XUÂN PHÚ 07/11/2023 08:12

Kế hoạch đầu tư công năm 2024 của TP.Tam Kỳ vừa được thông qua cho thấy địa phương ưu tiên nguồn lực cho các lĩnh vực có nhu cầu bức thiết liên quan đến phát triển đô thị như thoát nước, giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị.

Đường Trưng Nữ Vương dự kiến xây dựng tuyến cống ngầm để thoát nước đô thị sẽ khởi công năm 2024. Ảnh: X.P
Đường Trưng Nữ Vương dự kiến xây dựng tuyến cống ngầm để thoát nước đô thị sẽ khởi công năm 2024. Ảnh: X.P

Hơn 2.297 tỷ đồng cho 44 danh mục mới

Theo kế hoạch của TP.Tam Kỳ, tổng số danh mục mới dự kiến trong năm 2024 là 44 danh mục với tổng mức đầu tư hơn 2.297 tỷ đồng. Trong đó, 23 dự án khởi công xây dựng mới với tổng mức gần 1.100 tỷ đồng, 15 dự án giải phóng mặt bằng với tổng mức 1.183 tỷ đồng và 6 dự án quy hoạch với tổng mức 16 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Minh Nam - Phó Chủ tịch UBND thành phố cho rằng, dựa vào khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư ngân sách năm 2024, các lĩnh vực được thành phố ưu tiên hàng đầu là thoát nước đô thị, khu dân cư, giáo dục. Sau khi kế hoạch được HĐND thành phố thông qua, các ngành chức năng sẽ khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới năm 2024 theo đúng quy định của Luật Đầu tư công.

Qua tìm hiểu, trong số các danh mục dự kiến sẽ triển khai năm 2024, đáng chú ý nhất và mang tính thời sự là dự án tuyến cống ngầm đường Trưng Nữ Vương. Với mức đầu tư 129 tỷ đồng, việc khởi công dự án này nhận được rất nhiều sự quan tâm của người dân thành phố, nhất là trong tình hình đô thị Tam Kỳ liên tiếp bị ngập lụt nặng những năm gần đây.

Dự án là một trong hàng loạt giải pháp nhằm giải quyết bài toán thoát nước, giảm ngập lụt khu vực nội thị mà Tam Kỳ đang triển khai. Đây cũng là điểm nhấn của đề tài nghiên cứu về nguyên nhân, đề xuất các giải pháp kỹ thuật nhằm hạn chế tác động của lũ lụt do Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng thực hiện.

Một dự án khác cũng được quan tâm rất lớn là dự án kè chống sạt lở kết hợp cảnh quan ven sông Tam Kỳ và khu tái định cư. Dự án có quy mô lớn nhất với mức đầu tư lên đến 499 tỷ đồng; trong đó riêng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng chiếm hơn 219 tỷ đồng.

Cơ cấu nguồn vốn của dự án gồm ngân sách tỉnh hỗ trợ 200 tỷ đồng, còn lại do ngân sách thành phố, thời gian thực hiện từ năm 2023 - 2026. Theo lãnh đạo thành phố, không chỉ nhằm chống sạt lở bờ bắc sông Tam Kỳ (đoạn từ cầu Tam Kỳ mới đến cầu Tam Kỳ cũ), dự án còn góp phần từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, sắp xếp dân cư trong khu vực và tạo điểm nhấn về cảnh quan đô thị.

Nỗ lực huy động nguồn lực

Năm 2024, nguồn vốn đầu tư chỉ dừng ở con số hơn 618 tỷ đồng; trong đó, nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung 18,6 tỷ đồng, còn lại 600 tỷ đồng là nguồn thu từ tiền sử dụng đất. Thế nhưng, riêng 44 danh mục đầu tư mới có tổng mức đầu tư hơn 2.297 tỷ đồng.

Theo đánh giá của Ban Kinh tế - xã hội HĐND TP.Tam Kỳ, danh mục đầu tư được bố trí cần thiết và phù hợp với thực tiễn, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị trong thời gian đến.

Tuy nhiên, để triển khai các dự án đầu tư công hiệu quả, cần xác định rõ cơ cấu phân bổ nguồn vốn đầu tư của từng dự án gồm kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng và kinh phí xây lắp, bố trí đủ tỷ lệ vốn để đảm bảo điều kiện mở thầu thi công, rà soát lại các dự án đã phê duyệt chủ trương đưa vào danh mục năm 2024 nhằm tránh tình trạng “dự án treo”.

Thực tế nguồn vốn cho đầu tư hiện nay rất khó khăn, không riêng gì Tam Kỳ. Đầu tháng 10, HĐND TP.Tam Kỳ quyết định cắt giảm, điều chỉnh 64 danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 chuyển sang giai đoạn 2026 - 2030.

Nguyên nhân, theo UBND thành phố, qua gần 3 năm triển khai thực hiện, nguồn vốn đầu tư huy động cả giai đoạn 2021 - 2025 dự kiến chỉ đạt hơn 3.192 tỷ đồng, giảm hơn 860 tỷ đồng so với kế hoạch. Trong đó nguồn thu tiền sử dụng đất dự kiến giảm 284 tỷ đồng; nguồn tỉnh, Trung ương hỗ trợ giảm 526 tỷ đồng và nguồn ngân sách tập trung giảm gần 50 tỷ đồng.

Lãnh đạo TP.Tam Kỳ khẳng định chủ yếu chuyển sang giai đoạn khác đầu tư và cắt giảm nguồn vốn chứ không cắt giảm danh mục nhiều. Ngược lại, bổ sung một số danh mục cần thiết, bức xúc, phục vụ nhu cầu phát triển đô thị, dân sinh.

“Để đảm bảo nguồn vốn cho đầu tư phát triển, vừa tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh, thành phố vừa tập trung thực hiện nhiệm vụ đột phá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, tạo mặt bằng sạch đáp ứng tiến độ dự án đầu tư. Đồng thời, xúc tiến thu hút đầu tư các dự án lớn, tạo động lực phát triển để tạo nguồn thu từ đất” - Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ Bùi Ngọc Ảnh cho biết.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tam Kỳ đầu tư công năm 2024: Ưu tiên cho phát triển đô thị
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO