Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc đối thoại với thanh niên về khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số

TRIÊU NHAN - NHẬT DUY 30/03/2023 13:35

(QNO) - Sáng nay 30/3, UBND huyện Đại Lộc tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với thanh niên năm 2023 với chủ đề “Thanh niên Đại Lộc: Khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi số”. Tham dự đối thoại có 120 thanh niên đến từ các cơ sở đoàn trên địa bàn.

Quang cảnh buổi đối thoại. Ảnh: N.D
Quang cảnh buổi đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc với thanh niên. Ảnh: N.D

Hiện nay chuyển đổi số, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm. Toàn huyện đã hình thành các tổ công nghệ số cộng đồng tại tất cả địa phương; trong đó, đoàn viên thanh niên là lực lượng nòng cốt trong việc tiên phong ứng dụng công nghệ số, tuyên truyền và hướng dẫn người dân tiếp cận với chuyển đổi số.

Các tổ chức đoàn từ huyện đến cơ sở chú trọng triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ quảng bá, tiêu thụ sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên thông qua trưng bày tại hội chợ, triển lãm sản phẩm trong và ngoài địa bàn huyện được thực hiện tốt. Qua đó góp phần quảng bá thương hiệu sản phẩm của thanh niên Đại Lộc.

Thời gian qua, Huyện đoàn Đại Lộc cũng làm tốt công tác phối hợp, tạo điều kiện thành lập các tổ hợp tác, mô hình kinh tế tập thể, giúp thanh niên vay vốn, phát triển sản xuất. Hiện nay, toàn huyện có 5 hợp tác xã, 14 mô hình tổ hợp tác, 52 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ. Năm 2022, Đại Lộc có 2 thanh niên nhận giải thưởng của Trung ương Đoàn về dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Thanh niên Đại Lộc đối thoại với lãnh đạo huyện. Ảnh: N.D
Thanh niên Đại Lộc nêu ý kiến tại buổi đối thoại. Ảnh: N.D

Tại buổi đối thoại, thanh niên đề xuất, kiến nghị thuộc các nhóm vấn đề như: lĩnh vực đào tạo nghề và lao động việc làm; khởi nghiệp, lập nghiệp; thanh niên vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để nhân rộng mô hình kinh tế; lĩnh vực nông nghiệp, chuyển đổi số... Những vấn đề này được ông Lê Văn Quang - Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo các cơ quan, ban ngành của huyện thông tin, giải đáp trực tiếp tại hội nghị.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và khởi nghiệp sáng tạo, ông Lê Văn Quang đề nghị các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên thanh niên; quan tâm bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên; tạo điều kiện để thanh niên phấn đấu rèn luyện và trưởng thành, trọng tâm là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Ngoài ra, tiếp tục quan tâm thúc đẩy hỗ trợ thanh niên đổi mới, sáng tạo khởi nghiệp trong bối cảnh chịu sự tác động mạnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số. Các tổ chức đoàn cần đổi mới công tác thu hút, tập hợp thanh niên. Thanh niên phải tích cực học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội; đặc biệt tích cực phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện góp phần đưa huyện Đại Lộc ngày càng phát triển...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc đối thoại với thanh niên về khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO