Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy xã Phước Chánh về công tác xây dựng Đảng

NGUYÊN ĐOAN 12/07/2021 16:26

(QNO) - Sáng nay 12.7, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy có cuộc làm việc với Đảng ủy xã Phước Chánh (Phước Sơn) về công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì cuộc làm việc với Đảng ủy xã Phước Chánh sáng nay 12.7. Ảnh: N.Đ
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng chủ trì cuộc làm việc với Đảng ủy xã Phước Chánh. Ảnh: N.Đ

Báo cáo tại cuộc làm việc, ông Hồ Văn Đường - Bí thư Đảng ủy xã Phước Chánh cho biết, Đảng bộ xã Phước Chánh có 11 chi bộ trực thuộc với 136 đảng viên, trong đó có 39 đảng viên nữ. Năm 2020, Đảng bộ xã được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Việc bố trí các chức danh cán bộ, công chức sau Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức thực hiện đảm bảo đúng theo phương án nhân sự đã được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt. Kỳ họp thứ nhất HĐND xã khóa XII đã bầu các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo phương án bố trí nhân sự gắn với phương án nhân sự tại Đại hội Đảng bộ xã với tỷ lệ tín nhiệm cao.

Về phát triển đảng viên mới, chỉ tiêu Huyện ủy Phước Sơn giao Phước Chánh phát triển 7 đảng viên trong năm 2021. Đến nay, địa phương phát triển được 2 đảng viên, hoàn thành thủ tục 3 hồ sơ gửi về Ban Tổ chức Huyện ủy thẩm định và đang làm thủ tục 3 hồ sơ đảng viên mới.

Theo ông Hồ Văn Đường, trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên của cán bộ, công chức, người lao động không chuyên trách của xã đạt hơn 85% so với mục tiêu Nghị quyết số 15 của Tỉnh ủy (khóa XXI) về công tác cán bộ.

Biểu dương kết quả thực hiện các mặt công tác 6 tháng đầu năm của Đảng bộ xã Phước Chánh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cho rằng, địa phương đã xây dựng được đội ngũ cán bộ trẻ, năng động, nắm được việc, trách nhiệm với công việc. Đảng bộ đoàn kết thống nhất cao trong Ban Chấp hành, các cơ quan, tổ chức đoàn thể, từ đó đồng tâm, hiệp lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ của xã trong nhiều năm qua và 6 tháng đầu năm.

Ở lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Phước Chánh đã làm được nhiều việc, đặc biệt là quan tâm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng như tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; trước khi sinh hoạt chi bộ có hội ý, bàn việc trong chi ủy để lãnh đạo cuộc họp chi bộ. Nhiều chi bộ tổ chức họp bàn chuyên sâu một số nội dung chuyên đề để tập trung lãnh đạo thực hiện giải quyết tốt vấn đề thực tiễn đặt ra. Công tác phát triển đảng viên mới đạt được những kết quả tích cực.

Về nhiệm vụ trong thời gian đến, đồng chí Lê Văn Dũng yêu cầu Đảng ủy xã Phước Chánh tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” - phòng chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời bảo đảm quốc phòng - an ninh, chăm lo đời sống nhân dân.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Phước Chánh cần tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng để Đảng bộ thật sự trong sạch vững mạnh; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của từng chi bộ phải thật sự mạnh, chăm lo củng cố những mặt chưa mạnh...

“Đến năm 2023, Phước Chánh phấn đấu về đích xã nông thôn mới, đây là mục tiêu lớn, nhiệm vụ lớn mà toàn Đảng bộ phải tập trung lãnh đạo thực hiện. Nhưng quan trọng hơn cả là phải xây dựng được những sản phẩm hàng hóa mang lại giá trị kinh tế, mô hình sản xuất hiệu quả thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, ổn định và nâng cao thu nhập, đảm bảo đời sống người dân” - đồng chí Lê Văn Dũng nhắn nhủ.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy xã Phước Chánh về công tác xây dựng Đảng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO