Họ và tên: Bhnướch Bút
Ngày sinh: 20/2/1940
Quê quán: Thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam
Dân tộc: Cơ Tu
Ngày vào Đảng: 15/4/1958
Chức vụ: Đặc khu ủy viên - Khóa 10
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
- Tham gia cách mạng từ năm 1954, cán bộ hoạt động bí mật trong phong trào thanh thiếu niên và làm liên lạc cho xã Tà Lào.
- Từ tháng 11/1957: Bị bắt vào trại tập trung đồn Thạnh Mỹ. Sau đó, trốn khỏi trại tập trung và thoát ly, tham gia hoạt động cách mạng; Bí thư Chi bộ thôn Pà Dương, xã Tà Lào và lần lượt giữ các chức vụ: Chính trị viên phó Trung đội bộ đội địa phương của tỉnh, Cán bộ Trợ lý dân quân huyện Thống Nhất, miền Tây Quảng Đà.
- Từ đầu năm 1963: Huyện ủy viên; Phó Bí thư Huyện ủy Nam Giang, trực tiếp làm Chính trị viên Huyện đội Nam Giang; Bí thư Huyện ủy Nam Giang, Ủy viên Ban Cán sự miền Tây Quảng Đà.
- Từ tháng 5/1969: Phó trưởng Ban Miền núi tỉnh Quảng Đà; Ủy viên Ban Cán sự, Chủ tịch UBND Cách mạng khu Lam Sơn; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận các dân tộc miền Tây tỉnh Quảng Đà; Ủy viên UBND Cách mạng và trực tiếp làm Chủ tịch UBND Cách mạng miền Tây tỉnh Quảng Đà.
- Từ tháng 9/1973: Đặc khu ủy viên Quảng Đà (đại hội bầu), Bí thư Huyện ủy Nam Giang.
- Từ tháng 5/1975: Học văn hóa và chính trị tại trường Đảng Cao cấp Nguyễn Ái Quốc, Hà Nội.
- Từ tháng 2/1981: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Giằng; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Giằng (nay là huyện Nam Giang).
- Từ tháng 1/1989: Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.
- Ngày 21/10/1992: Trên đường đi công tác, đồng chí lâm bệnh nặng và từ trần.