- Năm 1938: Tham gia phong trào Thanh niên Dân chủ, Bí thư Chi bộ Mã Lai, phủ Điện Bàn
- Tháng 6/1942: Bị địch bắt giam tại nhà lao tỉnh Quảng Nam và nhà lao Hội An
- Tháng 3/1945: Ra tù, tiếp tục hoạt động cách mạng, Trưởng ban Khởi nghĩa xã Diệm Sơn (nay thuộc xã Điện Tiến), tham gia khởi nghĩa giành chính quyền tại phủ lỵ Điện Bàn
- Tháng 9/1945: Bí thư Phủ ủy Điện Bàn
Giai đoạn kháng chiến chống Pháp
- Tháng 8/1947: Được điều động về công tác tại tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (bổ sung)
- Tháng 1/1949: Được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng
- Tháng 2/1950: Được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng
- Tháng 9/1951: Đi học Lý luận chính trị Mác - Lênin tại Trung Quốc
- Sau khi về nước: Tham gia thực hiện cải cách ruộng đất tại miền Bắc
Giai đoạn kháng chiến chống Mỹ
- Tháng 7/1954: Được Liên Khu ủy chỉ định làm Tỉnh ủy viên, thành viên Ủy ban Liên hiệp đình chiến Liên khu 5
- Năm 1955: Được cử làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng
- Ngày 14/8/1956: Bị địch bắt và hy sinh