Họ và tên: Cao Đình Trung
Ngày sinh:
Quê quán: Xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam
Dân tộc: Kinh
Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Khóa 7
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
- Từ năm 1958: Thoát ly gia đình, tham gia hoạt động bí mật tại Quế Sơn.
- Năm 1959: Trên đường đi công tác tại Hiệp Đức bị bắt nhưng đã vượt ngục thành công.
- Từ năm 1962: Huyện ủy viên (đại hội bầu), Bí thư Huyện đoàn Quế Sơn.
- Năm 1965: Trưởng đoàn Đại biểu thanh niên huyện dự Đại hội Đoàn Thanh niên Khu 5.
- Từ năm 1965: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chính trị viên trưởng Huyện đội Quế Sơn; tham gia các trận đánh vào Chi khu quận lỵ Hiệp Đức năm 1965, Chư Gan - Liệt Kiểm năm 1966-1967.
- Tháng 10/1967: Tỉnh ủy viên (đại hội bầu), Bí thư Huyện ủy Quế Sơn; tham gia tích cực chuẩn bị các điều kiện cho chiến dịch Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
- Tháng 1/1968: Trên đường đi công tác, trúng đạn pháo địch, vết thương quá nặng, đồng chí đã hy sinh, lúc mới 32 tuổi.