- Từ năm 1936: Tham gia hoạt động cách mạng, là cán bộ chủ chốt phong trào cách mạng ở Hội An.
- Từ năm 1937: Tham gia Hội Ái hữu viên chức Sở Đạc điền.
- Từ tháng 8/1937: Tỉnh ủy viên (bổ sung); Ủy viên Ban Vận động cách mạng thị xã Hội An; tham gia thành lập Ban Chấp hành nghiệp đoàn.
- Từ tháng 8/1938: Là Tỉnh ủy viên Quảng Nam; Ủy viên Ban Chấp hành nghiệp đoàn; tham gia lãnh đạo cuộc bãi công của công nhân ba xưởng sản xuất giấy: Triệu Hưng, Chấn Nam Thành và Tường Lan.
- Tiếp đó: Tổ chức gian hàng đặc biệt tại Hội An để tuyên truyền về Liên bang Xô Viết.
- Từ năm 1939: Sau khi Sở Đạc điền giải thể, trở về quê tiếp tục hoạt động cách mạng.
- Do bị bệnh nặng, đồng chí đã từ trần ngày 29/2/1940.