Họ và tên: Đỗ Hữu Sanh
Ngày sinh: 25/1/1927
Quê quán: Xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Dân tộc: Kinh
Ngày vào Đảng: 10/10/1949
Chức vụ: Đặc khu ủy viên - Khóa 10
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
- Từ tháng 3/1945: Tham gia cách mạng, Hội viên Thanh niên xã.
- Từ tháng 8/1945: Ủy viên BCH Thanh niên, cán bộ Thông tin, cán bộ bình dân học vụ xã.
- Từ tháng 1/1948: Cán bộ Tiểu ban địch vận - Ban Chính trị Trung đoàn 108 Quân khu 5.
- Từ tháng 1/1953: Cán bộ huyện Hòa Vang.
- Từ tháng 7/1954: Ở lại miền Nam hoạt động, sau được tập kết ra miền Bắc.
- Từ tháng 3/1956: Cán bộ Tổng Công ty thực phẩm Hà Nội - Bộ Nội thương, học viên trường cán bộ ở Sơn Tây và Gia Lâm - Hà Nội.
- Từ tháng 9/1960: Vào lại miền Nam, cán bộ huyện Hòa Vang.
- Từ tháng 5/1964: Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên huấn Huyện ủy Hòa Vang.
- Từ tháng 9/1967: Cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy viên Ban, Bí thư Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy, Đảng ủy viên Đảng bộ Dân Chính Đảng Quảng Đà.
- Từ tháng 11/1968: Bí thư Khu I - Hòa Vang thuộc Đặc khu ủy Quảng Đà.
- Từ tháng 8/1971: Đặc khu ủy viên dự khuyết (đại hội bầu), Bí thư Khu I - Hòa Vang thuộc Đặc khu Quảng Đà.
- Từ tháng 10/1973: Đặc khu ủy viên Quảng Đà (đại hội bầu), Phó Trưởng Ban Tuyên huấn Đặc khu ủy.
- Từ tháng 10/1975: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy, Phó Giám đốc Trường Đảng tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng; đi học Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc.
- Từ tháng 9/1977: Công tác tại Trường quản lý HTX.
- Năm 1983: Phó Bí thư Đảng ủy Khối Nông-Lâm-Thủy lợi tỉnh.
- Nghỉ hưu năm 1987.