- Từ tháng 7/1936: Tham gia vận động thanh niên dự mít-tinh tại cầu Quảng Phú, Tam Kỳ.
- Đầu năm 1941: Tổ chức nuôi quân và bảo vệ cán bộ hoạt động tại địa phương.
- Tháng 3/1942: Bị địch bắt giam tại nhà lao Vĩnh Điện và Hội An.
- Tháng 5/1945: Ra tù, tham gia khởi nghĩa giành chính quyền tại địa phương.
- Từ tháng 8/1945: Ủy viên Tuyên truyền giáo dục, Ủy ban Nhân dân Cách mạng xã Tam Anh; Cảnh sát trưởng thị xã Tam Kỳ.
- Từ tháng 5/1946: Công tác tại Công an di động các huyện Tam Kỳ, Tiên Phước, Trà My.
- Tháng 10/1949: Công tác tại Phòng Chính trị Ty Công an Quảng Nam - Đà Nẵng, Phó Bí thư Chi bộ Ty.
- Tháng 7/1953: Học chỉnh Đảng khóa II tại Trường Đảng Liên khu 5.
- Tháng 10/1953: Phụ trách công tác công an tại Ban miền Tây tỉnh Quảng Nam.
- Từ tháng 7/1954: Ở lại miền Nam, công tác tại huyện Thăng Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy.
- Từ năm 1957 đến 1968: Công tác tại căn cứ miền núi, giữ các chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Kỳ, Tỉnh ủy viên Quảng Nam, Trưởng đoàn cán bộ mở vùng Quế Sơn - Tiên Phước, Trưởng ban bảo vệ căn cứ Khu ủy Khu 5, Trưởng ban An ninh tỉnh Quảng Nam, Ủy viên Thường trực Hội đồng cung cấp tiền phương Khu 5.
- Từ tháng 11/1968: Bí thư Đảng ủy Ban Lương thực Khu 5.
- Từ tháng 10/1970: Phó trưởng Ban Bưu điện Khu 5.
- Tháng 01/1972: Chủ tịch Hội đồng cung cấp tiền phương khu vực 2 (Quảng Nam - Quảng Ngãi), Phó trưởng Ban Giao thông vận tải Khu 5, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Dân Chính Đảng Khu 5.
- Tháng 01/1976: Nghỉ hưu theo chế độ.