Họ và tên: Đoàn Ngọc Đấu
Ngày sinh: 15/1/1939
Quê quán: Xã Điện Phước, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Dân tộc: Kinh
Ngày vào Đảng: 12/8/1961
Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Khóa 14,15
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
- Từ tháng 6/1955: Tập kết ra miền Bắc, học tại trường Bổ túc văn hóa công nông Trung ương.
- Từ tháng 9/1957: Học ngành Thủy lợi, khoa Xây dựng, trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
- Từ tháng 9/1974: Nghiên cứu sinh tại Bu-ca-rét (Ru-ma-ni); được phong học vị Tiến sĩ.
- Từ tháng 12/1978: Công tác tại Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng; Thư ký cho Chủ tịch UBND tỉnh.
- Từ tháng 7/1982: Phó Văn phòng Tỉnh ủy, Thư ký Bí thư Tỉnh ủy.
- Từ tháng 10/1986: Tỉnh ủy viên khóa XIV (đại hội bầu), Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.
- Từ tháng 10/1991: Tỉnh ủy viên khóa XV (đại hội bầu), Chánh Văn phòng UBND tỉnh.
- Từ tháng 3/1992: Giám đốc Sở Kinh tế - Đối ngoại, Ủy viên UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.
- Từ tháng 1/1997: Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư TP.Đà Nẵng; Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP.Đà Nẵng; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bí thư Đảng đoàn Liên hiệp Hội TP.Đà Nẵng.
- Tháng 11/2001: Nghỉ hưu theo chế độ và tiếp tục tham gia công tác tại địa phương.