Họ và tên: Hoàng Minh Chín
Ngày sinh: 1/1/1938
Quê quán: Xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
Dân tộc: Kinh
Ngày vào Đảng: 8/3/1963
Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Khóa 14,15
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
- Từ năm 1948: Tham gia Đội thiếu sinh quân.
- Từ tháng 2/1955: Tham gia hoạt động cơ sở bí mật.
- Từ năm 1960: Thoát ly tham gia kháng chiến, công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng.
- Năm 1962: Công tác tại Văn phòng Huyện ủy Quế Sơn.
- Từ năm 1966: Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng Huyện ủy Quế Sơn.
- Từ năm 1968: Cán bộ Phòng nghiên cứu tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam.
- Từ tháng 6/1969: Bị thương và được đưa ra miền Bắc chữa bệnh tại Bệnh viện Việt - Đức.
- Từ năm 1972: Về điều dưỡng tại K85, Thái Bình và học văn hóa tại trường Tự Hồ của Trung ương. Sau đó, về lại miền Nam; Phó Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng.
- Từ tháng 10/1986: Tỉnh ủy viên các khóa XIV, XV (đại hội bầu), Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng.
- Từ tháng 4/1996: Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng.
- Năm 2000: Nghỉ hưu theo chế độ và công tác tại địa phương.