- Từ tháng 7/1939: Tham gia cách mạng trong Đoàn Thanh niên phản đế tại làng Giáng La, phủ Điện Bàn; Bí thư Chi bộ Giáng La.
- Tháng 5/1942: Bị địch bắt giam tại nhà lao Hội An.
- Từ tháng 3/1945: Ra tù, tham gia Ban Bạo động, sau đó tham gia khởi nghĩa giành chính quyền tại Điện Bàn, Ủy viên Mặt trận Việt Minh phủ Điện Bàn, phụ trách công tác Thanh niên.
- Từ tháng 9/1945: Huyện ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Bí thư Huyện ủy Điện Bàn.
- Cuối năm 1948: Được điều động về công tác ở tỉnh.
- Từ tháng 1/1949: Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng khóa I, II (đại hội bầu) kiêm Chính trị viên Tỉnh đội.
- Từ năm 1952: Được Liên khu ủy 5 điều động đi học chính sách cải cách ruộng đất ở miền Bắc.
- Từ năm 1954: Trung ương Đảng điều về giữ chức Trưởng ban Đón tiếp Trung ương tại Hà Nội.
- Từ năm 1956: Vụ trưởng Vụ Tài vụ - Bộ Ngoại thương; Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông sản thực phẩm - Bộ Ngoại thương.
- Ngày 28/4/1966: Do lâm bệnh nặng, đồng chí đã đột ngột qua đời tại Hà Nội.