Họ và tên: Lê Khắc Thanh
Ngày sinh: 20/11/1938
Quê quán: Xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
Dân tộc: Kinh
Ngày vào Đảng: 31/12/1965
Chức vụ:
Tỉnh ủy viên dự khuyết - Khóa 14
Thường vụ Tỉnh ủy - Khóa 13
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
- Từ tháng 10/1954: Tập kết ra miền Bắc, học tại các trường Học sinh miền Nam.
- Từ tháng 6/1955: Học viên trường Văn hóa Công nông Trung ương tại Hà Nội; sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội, ngành Xây dựng mỏ.
- Từ tháng 7/1962: Học tại trường Đại học Mỏ Mátx-cơ-va (Liên Xô cũ); giảng viên khoa Mỏ, trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
- Từ tháng 8/1966: Nghiên cứu sinh tại trường Đại học Mỏ Mátx-cơ-va.
- Từ tháng 6/1970: Cán bộ giảng dạy, Chủ nhiệm khoa, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội.
- Từ năm 1981: Phó trưởng Ban Công nghiệp Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng.
- Từ tháng 2/1983: Tỉnh ủy viên khóa XIII (đại hội bầu), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - kỹ thuật tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.
- Từ tháng 10/1986: Tỉnh ủy viên dự khuyết khóa XIV (đại hội bầu), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.
- Từ năm 1991: Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - kỹ thuật tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.
- Từ tháng 1/1997: Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường TP.Đà Nẵng.
- Từ năm 1999: Nghỉ hưu theo chế độ và tham gia công tác Hội: Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Nga trực thuộc Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị TP.Đà Nẵng.