Họ và tên: Lê Trọng Dư
Ngày sinh: 18/2/1938
Quê quán: Xã Điện Hòa, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Dân tộc: Kinh
Ngày vào Đảng: 14/11/1965
Chức vụ: Đặc khu ủy viên - Khóa 9
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
- Từ tháng 8/1952: Tham gia du kích xã Điện An, huyện Điện Bàn.
- Từ tháng 7/1954: Tham gia tổ chức Mặt trận vận động quần chúng đòi chính quyền Ngô Đình Diệm hiệp thương Tổng tuyển cử thống nhất nước nhà.
- Từ tháng 1/1959: Đi học tại căn cứ Tây Ninh và chuyển vùng hoạt động vào nội thành Sài Gòn.
- Từ tháng 12/1963: Cơ sở bị lộ nên chuyển về hoạt động tại địa phương, Phó Trưởng ban Tuyên huấn xã, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cách mạng xã Điện An, huyện Điện Bàn; Bí thư Chi bộ xã Điện An.
- Từ tháng 7/1968: Huyện ủy viên (bổ sung), Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Điện Bàn (bổ sung), phụ trách công tác Dân vận.
- Từ tháng 1/1969: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Bí thư Huyện ủy Điện Bàn.
- Từ tháng 10/1970: Đặc khu ủy viên (bổ sung), Bí thư Huyện ủy Điện Bàn (chỉ định).
- Từ tháng 9/1971: Đặc khu ủy viên (đại hội bầu), Trưởng ban Công vận Đặc khu Quảng Đà.
- Từ tháng 3/1975: Chủ tịch Ủy ban Quân quản Quận III, Bí thư Quận ủy Quận III.
- Từ tháng 1/1977: Đi học tại trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng; Chuyên viên Ban Nông nghiệp Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng.
- Ngày 15/9/1982: Đồng chí đột ngột từ trần.